1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại mặt trận Kursk, quân đội Nga tiến vào Zamostye ở phía nam Sudzha và phát triển dọc theo đường cao tốc ở phía bên kia thành phố. Hai gọng kìm đang ào ạt tiến lên, quyết ép chặt lực lượng Ukraine.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 1

Chiến sự Nga - Ukraine đang đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh minh họa: DW).

Nga ồ ạt tập kích vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cải thiện lực lượng tên lửa của mình. Có báo cáo rằng Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Iskander-M có tầm bắn tới 1.000km và đầu đạn được tăng cường.

Sáng qua 1/2, Moscow tiến hành một cuộc tập kích tên lửa lớn vào Ukraine, gây thiệt hại đáng kể ở Odessa và Poltava.

Ủy ban điều tra Nga tiếp tục điều tra các tội ác chiến tranh do binh lính Ukraine gây ra ở khu vực Sudzha thuộc vùng Kursk.

RFAF tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc với những bước tiến lớn ở Konstantinovka, phía tây Kurakhove.

Hôm 1/2, một máy bay chở đại diện của ông Trump và một máy bay từ Bộ Quốc phòng Nga đã đến Venezuela. Công tác chuẩn bị cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ đã bắt đầu.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2. Trong đó, Moscow tiến hành tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu của Kiev (Ảnh: MS).

Cuộc chạy đua với thời gian

Theo kênh Readovka, mặc dù lực lượng Moscow đã dần tiến về mọi hướng trọng yếu trong tuần qua, nhưng sự kiện gây bùng nổ chính là việc người đứng đầu Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR). Trung tướng Kirill Budanov tuyên bố nếu các hành động quân sự không kết thúc vào mùa hè, Ukraine có thể gục ngã.

Nga và Ukraine (hay đúng hơn là Nga và phương Tây, nơi Ukraine là nhà cung cấp nhân lực) đang tham gia vào một cuộc đấu tranh không cân sức. Mọi người đều đồng ý rằng quân đội Ukraine (AFU) sẽ không thể giành chiến thắng trên chiến trường, và điều tối đa mà các chỉ huy và lãnh đạo chính trị ở Kiev mong đợi là sẽ bảo vệ toàn vẹn tiền tuyến như hiện tại.

Theo đó, RFAF tiếp tục gây sức ép lên các vị trí của đối phương, thăm dò ở nhiều khu vực khác nhau và hy vọng rằng trong tương lai gần, AFU cuối cùng sẽ hết quân dự bị và chiến tuyến bắt đầu sụp đổ.

Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa mất hy vọng giành chiến thắng chung cuộc, họ nhìn thấy cơ hội ở một khu vực khác. Trong khi lực lượng Moscow đang gây sức ép lên mặt trận và mong đợi sự sụp đổ của các đơn vị Ukraine, thì Kiev lại hy vọng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Ít nhất, đối với một cuộc khủng hoảng như vậy, Moscow sẽ đồng ý ngừng bắn với các điều khoản ít nhiều dễ chịu cho Kiev. Đây có lẽ là lý do tại sao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cứng rắn hơn trong những ngày gần đây. 

Trong bối cảnh này, vấn đề chính của Nga không phải là chiếm được một thị trấn khác, mà là sự suy giảm chung về tiềm lực của quân đội Ukraine và khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của họ. Và thực tế là AFU đang suy yếu.

Sự suy thoái của lực lượng Kiev không chỉ do tổn thất trực tiếp. Thực tế là họ đã gần như cạn kiệt nguồn cung tân binh và đang phải chịu đựng tình trạng đào ngũ hàng loạt dẫn tới sự mất cân bằng: nhiều người rời đi hơn là đến.

Bên cạnh đó, xã hội Ukraine được cho là thực sự mệt mỏi với cuộc xung đột và nhà nước đang tổ chức kém việc sử dụng các nguồn lực sẵn có, chủ yếu là nguồn nhân lực.

Nhưng mọi thứ cũng không diễn ra suôn sẻ với phía Nga. Nền kinh tế của họ đang quá nóng và có thể vượt qua các lệnh trừng phạt, tuy nhiên điều đó không dễ dàng và ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nền kinh tế quốc gia của Nga mạnh hơn so với dự kiến của phương Tây. Một dự báo không chính xác có thể ảnh hưởng đến vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán và dẫn đến việc kéo dài xung đột. 

Tuy nhiên, thời gian mà Nga có để giành chiến thắng không phải là vô hạn, mà chỉ đơn giản là nhiều hơn Ukraine, và việc sử dụng đúng đắn các nguồn lực là chìa khóa cho thành công của Moscow.

Nga đánh sập phòng tuyến Ukraine ở nam Chasov Yar

Kênh Rybar cho biết, theo hướng Chasov Yar, RFAF đang tiến qua tuyến phòng thủ của đối phương ở phía nam thành phố. Sau những thành công đạt được ở phía bắc, lực lượng Moscow đang tìm cách chiếm các mỏ Block-9 và "Đông Nam".

Tại hồ Kuznya, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt cách đây vài tháng, đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga. Về phía nam, trong một loạt những cuộc tấn công, quân xung kích đã đánh bật lực lượng Kiev khỏi các vị trí ở khu vực Krynychky và các vành đai rừng lân cận, tiến gần đến mỏ "Đông Nam".

Việc kiểm soát vùng lãnh thổ của các doanh nghiệp khai thác sẽ cho phép RFAF thiết lập quan sát trực quan đối với phần phía nam Chasov Yar và phát triển cuộc tấn công hướng tới tiểu khu Yuzhny và làng Stupochky.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 3

Cả Nga và Ukraine cùng chạy đua với thời gian để giành lợi ích lớn nhất (Ảnh minh họa: Readovka).

Tại sao quân đội Nga cần một đầu cầu mới ở khu vực Kharkov?

Kênh Slavyangrad nhận định, sự kiện thiết lập và củng cố một đầu cầu mới của lực lượng Moscow tại Novomlynsk, vùng Kharkov, đáng chú ý vì một số lý do.

Trước hết, RFAF vẫn phải chiến đấu với lực lượng Kiev để giành Novomlynsk. Các trận chiến ác liệt ở khu vực này tiếp tục cho đến gần giữa tháng 12, sau đó AFU buộc phải rút lui do thiếu nguồn cung cấp và tổn thất nặng nề. Nhưng đối với quân đội Ukraine, việc từ bỏ khu định cư này về cơ bản có nghĩa là từ bỏ toàn bộ một khu vực, mà đằng sau đó, tuyến phòng thủ lân cận cũng có thể sụp đổ.

Một sự sụp đổ hàng loạt của tuyến phòng thủ, như đã xảy ra ở Ocheretino hoặc Berdychi và sau đó là ở Kurakhove, vẫn chưa xảy ra, nhưng lực lượng Kiev gần như chắc chắn sẽ cố gắng phản công ở đây.

Thứ hai, Novomlynsk và Dvurechnaya về cơ bản là một khu vực kiên cố, trong đó Dvurechnaya có vai trò là một thành trì, khá cần thiết để mở rộng vùng an toàn nơi AFU có thể tập trung. Bộ chỉ huy Kiev hiểu rõ điều này, vì vậy có lẽ họ sẽ sớm tổ chức phản công.

Cả hai khu vực nói trên đều nằm cách Kupyansk chỉ 15km (theo đường bộ) về phía bắc. RFAF đang tiến về thành phố này từ nhiều hướng, nhưng phòng tuyến ở khu vực này đã được AFU củng cố khá tốt, vì vậy, rõ ràng là Bộ chỉ huy Moscow cần phải thay đổi cách tiếp cận để chiến thuật trên bộ bắt đầu phát huy tác dụng như mong đợi.

Trước khi phát động đòn đánh quyết định vào Kupyansk từ Dvurechnaya và Novomlynsk, công tác chuẩn bị đã được Nga thực hiện ấn tượng. Một phần lực lượng Kiev đã bị phá hủy gần Vovchansk, một phần khác đã bị đốt cháy gần Kotlyarovka và Tabayevka.

Bản thân nhóm phòng thủ Kupyansk của AFU vẫn còn, nhưng theo truyền thống, nó bắt đầu được phân tán trên các khu vực khác của mặt trận, và một phần được gửi đến khu vực Kursk. Tất cả những điều này tạo ra các yếu tố thuận lợi cho RFAF tiếp tục cuộc tấn công thành phố.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov ngày 31/1. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tấn công theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Nga tiến nhanh, Ukraine sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố Myrnograd

Kênh RVvoenkory xác nhận, cảnh sát Ukraine kêu gọi người dân Myrnograd sơ tán khẩn cấp khi RFAF phá vỡ hệ thống phòng thủ và chỉ còn cách thành phố chưa đầy 2km.

Hiện tại còn khoảng 3.000 người ở lại thành phố. Trước chiến tranh, dân số ở đây là 46.000 người. Thành phố không có điện, nước uống hoặc khí đốt. Mạng thông tin di động mất sóng gần như hoàn toàn. Các doanh nghiệp và bệnh viện được lực lượng Kiev sử dụng đã bị phá hủy.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Myrnohrad ngày 1/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu và đang áp sát 2 thành phố lớn này (Ảnh: RVvoenkory).

Hai gọng kìm của Nga ào ạt tiến lên, ép chặt Ukraine ở Kursk

Kênh RVvoenkory đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Moscow đã kiểm soát khu định cư Krymskoe ở ngoại ô Toretsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov biểu dương chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 101 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giành quyền kiểm soát khu định cư Krymskoe ở Donetsk.

Tại mặt trận Kursk, RFAF tiến vào Zamostye ở phía nam Sudzha và phát triển dọc theo đường cao tốc ở phía bên kia của thành phố. Hai gọng kìm đang ào ạt tiến lên, quyết ép chặt quân đội Ukraine.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 6

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 1/2. Trong đó, 2 gọng kìm cực mạnh của Moscow đang ép chặt lực lượng Kiev ở Sudzha (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: "Nóng nhất" là hướng Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đã xảy ra 104 cuộc giao tranh trên mặt trận, cụ thể, RFAF thực hiện 39 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 34 cuộc không kích, sử dụng 40 tên lửa và 39 quả bom dẫn đường, 739 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử và thực hiện gần 4.500 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục hoạt động tại Kursk. Theo hướng Pokrovsk, RFAF thực hiện 39 cuộc tấn công trong ngày. Theo ước tính sơ bộ, vào thứ bảy, ngày 1/2, AFU đã loại khỏi vòng chiến 151 người và làm bị thương 126 binh sĩ Nga.

DeepState: Nga không ngừng tấn công theo hướng Pokrovsk

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công vào khu vực Pokrovsk ở Donetsk, đặc biệt là ở các khu vực Serebryanoye, Udachnoye và Kotlino.

Theo các nhà phân tích của DeepState, trong những ngày gần đây, RFAF đã tích cực tấn công theo nhiều hướng: Serebryanoye, phía nam Nadiyevka, từ phía nam và phía đông đến Udachnoye, từ phía tây và phía đông đến Kotlino, và từ phía tây nam đến Zverevo. "Ở một số khu vực, đối phương đã đạt được thành công một phần, nhưng nhìn chung tình hình cần được làm rõ", các nhà phân tích lưu ý.

Nhờ vào hoạt động hiệu quả của một trong những đơn vị tại Udachnoye, AFU đã ngăn chặn được cuộc tấn công dữ dội của đối phương.

Ngoài ra, do sự kháng cự dữ dội của Lữ đoàn xung kích độc lập số 59, Nga buộc phải bổ sung quân số ở các khu vực Novoelizavetovka và Novovasilyevka.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tổn thất nghiêm trọng cũng buộc lực lượng Moscow phải huy động quân dự bị ở khu vực Shevchenko - Dachenske.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 7

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 1/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: DeepState).

Ông Zelensky: Loại Ukraine khỏi các cuộc đàm phán sẽ "rất nguy hiểm"

Trong một cuộc phỏng vấn với AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc loại trừ Kiev khỏi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc chiến ở Ukraine sẽ "rất nguy hiểm". Theo ông, các đại diện của Mỹ, Ukraine, Nga và EU nên có mặt tại bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo Zelensky lưu ý rằng, Nga không quan tâm đến các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh hoặc các nhượng bộ mà Điện Kremlin coi là một thất bại, đặc biệt là khi xét đến ưu thế quân sự của nước này trên chiến trường.

Tổng thống Ukraine đã gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán bằng cách đe dọa các lệnh trừng phạt nhắm vào các lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga và tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine.

"Tôi nghĩ đây là những bước đi ngay lập tức và quan trọng nhất", ông Zelensky cho biết.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Trump xác nhận chính quyền của ông đang có các cuộc đàm phán "nghiêm túc" với Moscow về khả năng chấm dứt chiến tranh.

"Họ có thể có mối quan hệ riêng, nhưng nói về Ukraine mà không có chúng tôi thì nguy hiểm cho tất cả mọi người", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông, phía Ukraine vẫn duy trì liên lạc với chính quyền ông Trump, nhưng các cuộc đàm phán này đang được tiến hành ở cấp độ chung. Ông bày tỏ hy vọng rằng các cuộc họp cá nhân sẽ được tổ chức trong tương lai gần để thảo luận chi tiết về các thỏa thuận.

"Chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn về vấn đề này... Tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta nên tổ chức một cuộc họp với ông Trump - điều này rất quan trọng. Và nhân tiện, đây là điều mà mọi người ở châu Âu đều mong muốn", ông Zelensky nói, ám chỉ "một tầm nhìn chung về việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh".

Theo ông, sau các cuộc đàm phán với ông Trump, sẽ cần phải chuyển sang hình thức đàm phán với Nga. Ông tin rằng bàn đàm phán nên bao gồm Mỹ, Ukraine và Nga, và tốt nhất là Liên minh châu Âu.

"Thành thật mà nói, tiếng nói của EU cũng nên có ở đó. Tôi nghĩ điều đó sẽ công bằng và hiệu quả. Nhưng chính xác thì nó sẽ như thế nào? Tôi không biết", nhà lãnh đạo Zelensky thừa nhận.

Ông cảnh báo về tình huống Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành được "quyền kiểm soát" cuộc chiến, ám chỉ đến những lời đe dọa leo thang liên tục của Điện Kremlin trong thời gian ông Biden nắm quyền.

Chiến sự Ukraine 2/2: Nga ồ ạt phản công ở Kursk, ép chặt lực lượng Kiev - 8

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

NATO lên tiếng về yêu cầu quốc phòng 5% GDP của ông Trump

Hãng thông tấn ANSA đưa tin, tân Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, tin rằng, mỗi quốc gia thành viên của Liên minh phải tự quyết định cách đáp ứng các nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng tối thiểu.

Các thành viên NATO sẽ cần nhanh chóng đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng là hơn 2% GDP, nhưng mỗi quốc gia phải quyết định cách thức và thời điểm thực hiện dựa trên tình hình của riêng mình, Đô đốc Dragone cho biết.

"Mọi quốc gia NATO sẽ phải nhanh chóng đạt được mức chi tiêu quốc phòng hơn 2% GDP, vì chúng tôi đã nhận ra rằng mức này không còn đủ nữa", quan chức quân sự hàng đầu của Liên minh cho biết.

Điều này sẽ đạt được "trong khung thời gian và theo cách mà mỗi quốc gia xác định tùy thuộc vào tình hình của mình, vì các quốc gia vẫn giữ được chủ quyền", vị Đô đốc nói thêm.

"Việc đưa ra những tuyên bố lớn lao mà không tính đến nguồn lực là vô ích. Ngoài việc nói về sự tăng trưởng của một con số có thể là 3% hoặc 5%, tôi tin rằng điều cần thiết tiếp theo là một sự tự phân tích thực sự và trung thực - rằng chúng ta phải chi tiêu tốt hơn và cùng nhau", ông Dragone nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông có kế hoạch yêu cầu NATO chi 5% GDP cho quốc phòng thay vì mức 2% hiện tại.

Trong khi một số quốc gia, chẳng hạn như các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan, đã ủng hộ yêu cầu của ông Trump, thì một số quốc gia khác, chẳng hạn như Đức, đã gọi 5% GDP là mục tiêu không thể đạt được.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây không được cắt giảm an ninh của họ và gián tiếp ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine