1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ những tên lửa Nga "khó hạ gục nhất"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine tiết lộ những dòng tên lửa mà Nga đã sử dụng trong chiến dịch quân sự hơn 4 tháng qua, trong đó đặc biệt có 2 dòng tên lửa mà Kiev cho rằng khó đánh chặn nhất.

Ukraine tiết lộ những tên lửa Nga khó hạ gục nhất - 1

Khoảnh khắc tên lửa Iskander rời bệ phóng (Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Nga).

Ukrinform đưa tin, Người phát ngôn của Bộ tư lệnh Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine Yuri Ihnat cho biết, kể từ ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (24/2), Moscow đã sử dụng một lượng lớn tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Kiev.

Quan chức này liệt kê ra một số tên lửa Nga đã sử dụng như tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến ở Biển Đen. Ngoài ra, với các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95, Tu-160, Nga sử dụng tên lửa dòng Kh để nhằm vào mục tiêu của Ukraine. Gần đây, Nga triển khai máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 phóng tên lửa Kh-22 có tốc độ 3.000 km/h vào mục tiêu Ukraine.

Ngoài ra, ông Ihnat cho biết, các tên lửa gây thiệt hại lớn nhất cho Ukraine là Iskander và Tochka-U từ thời Liên Xô. Đây là những tên lửa mà lực lượng phòng không Ukraine gặp khó khăn nhất để đánh chặn.

"Có các hệ thống tác chiến và chiến thuật Iskander và hệ thống Tochka-U của Liên Xô. Những tên lửa này bay trên quỹ đạo đạn đạo với tốc độ cao. Không quân Ukraine rất khó hạ gục những tên lửa như vậy, nhưng vẫn có trường hợp chúng tôi bắn hạ chúng", ông Ihnat cho biết, tiết lộ thêm việc bắn rơi các tên lửa chiến thuật Bastion cũng rất khó.

Theo quan chức Ukraine, Nga đã triển khai đa dạng tên lửa ngay từ đầu chiến dịch quân sự.

"Họ đã sử dụng tên lửa ngay từ ngày đầu. Các vũ khí của Nga rất đa dạng. Thật không may, Ukraine đã trở thành bãi thử cho tên lửa Nga", ông Ihnat cho hay.

Chiến sự giai đoạn 2 giữa Nga - Ukraine đang tập trung ở khu vực miền Đông với việc Nga giành lợi thế áp đảo nhờ sở hữu hỏa lực vượt trội. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Ukraine, Nga cũng liên tục phóng tên lửa vào các mục tiêu quân sự, kho nhiên liệu, kho vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Video Nga khai hỏa tên lửa Iskander phá hủy kho đạn và xe tăng Ukraine

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine