1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tiết lộ lý do chưa từng công bố về chiến dịch đột kích Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận, một trong những lý do Kiev mở chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga là khắc phục hạn chế về năng lực tấn công tầm xa.

Ukraine tiết lộ lý do chưa từng công bố về chiến dịch đột kích Kursk - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Sự hiện diện thực tế của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kurk và những nỗ lực tích cực của chúng tôi nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Nga trên lãnh thổ của mình cũng là một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt về năng lực tầm xa", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm hôm 26/8.

Ông lưu ý, những khu vực mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine chủ yếu là không phận của tỉnh Kursk và Belgorod, các khu vực biên giới khác của Nga, vùng biển Biển Đen và bán đảo Crimea.

"Mỗi cuộc tấn công này đòi hỏi chúng ta đáp ứng nhu cầu cung cấp cho lực lượng phòng vệ đủ vũ khí tầm xa để có thể nhắm vào các khu vực đối phương triển khai tấn công chúng ta. Đây là chiến thuật tối ưu và chúng tôi mong đợi những quyết định từ đối tác về việc hỗ trợ Ukraine cải thiện năng lực tầm xa", ông Zelensky nói.

Kiev liên tục kêu gọi phương Tây nới lỏng hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 26/8 cho hay, Tổng thống Zelensky nhiều lần đưa ra đề nghị như vậy cả bí mật và công khai.

Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận riêng với Ukraine về khía cạnh đó, song hiện tại không có bất cứ thay đổi nào trong chính sách của Washington liên quan đến việc Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ. Washington cũng coi cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk không vi phạm chính sách đó.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8. Đây là cuộc đột kích lớn nhất kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Sau 3 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ, tiến sâu hàng chục km vào lãnh thổ Kursk.

Chỉ đến gần đây Kiev mới cập nhật các bước tiến cũng như mục tiêu của chiến dịch tấn công này.

Tổng thống Zelensky hôm 24/8 nói: "Chiến dịch tại Kursk đã giúp ngăn chặn việc Nga kiểm soát thủ phủ Sumy và tỉnh cùng tên của Ukraine. Tôi không thể tiết lộ toàn bộ mục tiêu và kết quả của chiến dịch này, nhưng một trong số đó là bổ sung số tù binh Nga để có thể trao đổi binh sĩ Ukraine với Moscow".

Ông nhấn mạnh: "Tôi hy vọng rằng tất cả các mục tiêu tại Kursk sẽ đạt được. Mục tiêu của chúng tôi còn để cho Tổng thống Vladimir Putin thấy việc kiểm soát lãnh thổ Ukraine hay bảo vệ người dân Nga quý giá hơn".

Trước đó, một số lãnh đạo quân đội Ukraine cho biết, chiến dịch Kursk nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận miền Đông, nơi phòng thủ của Ukraine đang bị kéo căng trước các đợt tấn công dồn dập của Moscow.

Ngoài ra, họ tiết lộ, chiến dịch Kursk nhằm lập một vùng đệm bảo vệ cho người dân các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Nga.

Theo các nhà phân tích, với đợt tấn công này, Kiev có thể muốn cải thiện vị thế trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Moscow. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định đây không phải là mục tiêu của chiến dịch.

Về phía Nga, giới chức nước này gần đây tuyên bố, cuộc đột kích đã đặt dấu chấm hết cho triển vọng đàm phán ngừng bắn giữa 2 bên.

Người phát ngôn Điện Kremlin hôm qua nêu rõ: "Những hành vi thù địch như vậy không thể để tiếp diễn mà không có phản ứng thích đáng". Ông nói, việc đàm phán vào thời điểm này đã không còn là sự quan tâm của Moscow.

Theo Pravda