1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận lợi thế lớn của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc tích lũy 10.000 tên lửa S-300 đã mang lại lợi thế lớn cho Nga trong cuộc xung đột.

Ukraine thừa nhận lợi thế lớn của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

"Đây là lợi thế to lớn của họ... Việc sử dụng bom hàng ngày, sử dụng hệ thống S-300 là lợi thế lớn của họ. Nga đã tích lũy được khoảng 10.000 tên lửa S-300", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn New York Times hồi đầu tuần.

Ông cũng lưu ý rằng trên thế giới có những loại vũ khí có khả năng đối phó các cuộc tấn công của Nga, nhưng Ukraine không có đủ chúng.

"Có loại vũ khí nào trên thế giới để chống lại các cuộc tấn công của Nga hay không? Có. Có loại vũ khí nào tốt hơn những gì Nga có trong kho vũ khí không? Có. Ukraine có cả 2 yếu tố này, nhưng có đủ số lượng và được cấp phép (nhắm vào lãnh thổ Nga) không? Không", ông Zelensky giải thích về tình thế của Ukraine hiện nay.

Phương Tây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, các nước này vẫn dè dặt trong việc chuyển vũ khí tầm xa cho Ukraine và cũng không cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Sau hơn 2 năm chiến sự, Nga vẫn duy trì được nguồn cung vũ khí dồi dào, trong khi Ukraine đang dần cạn kiệt nguồn hỗ trợ từ phương Tây. Nga đã điều chỉnh nền kinh tế theo mô hình thời chiến để tăng cường sản xuất quốc phòng.

Nga cũng đã tái vũ trang lực lượng bằng cách tân trang những vũ khí hiện có, mua trang thiết bị quân sự từ nước ngoài, và ký thỏa thuận với Iran để thành lập nhà máy sản xuất UAV.

Trong khi đó, Ukraine kêu gọi phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ, dỡ bỏ những giới hạn trong chính sách viện trợ để cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn.

Khi được đề nghị bình luận về việc một số lãnh đạo phương Tây gần đây đề cập đến ý tưởng gửi quân đến Ukraine, ông Zelensky cho rằng đây là quyết định độc lập của mỗi thành viên NATO.

"Là một quốc gia đang có xung đột, chúng tôi hoan nghênh bất cứ sự hỗ trợ nào và chúng tôi cũng sẽ ủng hộ một quyết định như vậy (phương Tây gửi quân đến Ukraine", ông Zelensky nói.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, đến nay, chưa có quốc gia nào đề nghị gửi quân đến hỗ trợ Ukraine.

"Những tín hiệu đầu tiên là từ các phương tiện truyền thông, từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Chúng tôi đã trao đổi với ông ấy về ý tưởng này. Có điều logic mà tôi chắc chắn hiểu, bao gồm đào tạo binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine, chỉ đơn giản là đẩy nhanh quá trình, mà không cần phải gửi lữ đoàn của họ đi nơi khác, đến quốc gia này hay quốc gia khác, rồi quay trở lại", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Theo ông Zelensky, huấn luyện quân đội ngay trên lãnh thổ Ukraine sẽ nhanh chóng hơn và các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cũng sẽ được xây dựng.

Mặc dù vậy, ông thừa nhận: "Cho đến nay, ý tưởng này vẫn chưa đi đến đâu. Tôi không thấy điều gì ngoại trừ lời nói. Song dù thế nào, chúng tôi luôn ủng hộ ý tưởng đó".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine