1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thừa nhận không đủ tiền xây tường biên giới với Nga

(Dân trí) - Một cố vấn của Tổng thống Ukraine tiết lộ nước này không có đủ ngân sách để xây tường phân định ranh giới với Nga nên mọi kế hoạch có thể sẽ không diễn ra đúng như dự kiến ban đầu.

Ukraine thừa nhận không đủ tiền xây tường biên giới với Nga
Đường phân ranh giữa Ukraine và Nga có thể chỉ là một hàng rào, thay vì là bức tường như mong muốn của Kiev.

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời của cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Yury Biryukov, cho biết hàng rào ngăn cách mà Kiev muốn đơn phương dựng lên dọc theo biên giới với Nga sẽ chỉ được thiết kế sơ sài vì không có đủ kinh phí  xây dựng.

“Kiev không có đủ ngân sách để thực hiện dự án xây bức tường biên giới với Nga, do vậy tường ngăn cách sẽ chỉ được thiết kế khá thô sơ và không đúng như dự kiến ban đầu”, ông Biryukov nói.

“Trên thực tế có thể xây dựng bất cứ thứ gì song chúng tôi không đủ tiền. Sẽ cần nhiều tiền để đầu tư rất lớn cho việc xây dựng tất cả tuyến đường biên ấy”, ông nói thêm.

Cũng theo nhà cố vấn, mặc dù thiếu kinh phí nhưng Kiev chắc chắn không từ bỏ dự án này.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk nói rằng nước này sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở khu vực biên giới với Nga.

 Các cơ sở này nằm trong dự án "Bức tường" và sẽ được thực hiện bằng kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước. Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm.

Ukraine đẩy mạnh các bước thực hiện dự án sau khi Hội đồng An ninh-Quốc phòng giao quyền cho chính phủ đơn phương hành động với lý do đối phó trước nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Phản ứng trước quyết định trên của quốc gia láng giềng Đông Âu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukasevic cho biết theo thông lệ quốc tế, phân định biên giới quốc gia là công việc chung của 2 nước láng giềng. Việc đơn phương phân định biên giới không mang tính ràng buộc pháp lý đối với bên còn lại.

Vũ Anh
Theo VOR