1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thất vọng vì NATO "bị gạt sang một bên" trong nỗ lực kiềm chế Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết ông thất vọng với những gì Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã làm để kiềm chế Nga.

Ukraine thất vọng vì NATO bị gạt sang một bên trong nỗ lực kiềm chế Nga - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Ảnh: Guardian).

"NATO, với tư cách là một liên minh quân sự, đã hoàn toàn đứng ngoài lề và không làm gì cả. Tôi rất tiếc phải nói ra điều đó", Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong một phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Guardian đưa tin, nhân bài phát biểu tại Davos hôm 25/5, Bộ trưởng Kuleba đã bày tỏ sự thất vọng với những động thái của NATO trong việc kiềm chế các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Kuleba đã cáo buộc Nato "thực sự không làm gì cả" nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Thay vào đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho rằng với tư cách là một liên minh quân sự, NATO đã "hoàn toàn bị gạt sang một bên".

Tuy vậy, ông Kuleba đã ca ngợi Liên minh châu Âu (EU) vì "những quyết định mang tính cách mạng và đột phá mà ngay cả chính họ cũng không ngờ tới".

Giải thích về quan điểm của mình, Bộ trưởng Kuleba cho biết vào thời điểm bắt đầu của xung đột Nga - Ukraine, công chúng có chung quan điểm rằng NATO, với tư cách là một liên minh quân sự với lực lượng hùng hậu nhất thế giới, sẽ có những hỗ trợ đáng kể nhằm bảo vệ an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, những hỗ trợ quân sự của NATO cho Ukraine đã không đạt kỳ vọng. Thay vào đó, những khoản viện trợ quân sự mạnh mẽ nhất mà Ukraine nhận được lại đến từ những nỗ lực của các quan chức EU.

Hiện các quan chức của NATO chưa đưa ra lời bình luận về phát biểu trên của Ngoại trưởng Ukraine Kuleba.

Theo Guardian