1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập kích tuyến tiếp viện, phản công bào mòn binh lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt kho đạn của Ukraine, trong khi Kiev tiếp tục nỗ lực phản công trên nhiều mặt trận.

Ukraine tập kích tuyến tiếp viện, phản công bào mòn binh lực Nga - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Getty).

Quân đội Ukraine hôm 20/6 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc phản công "theo nhiều hướng" trên mặt trận phía nam. Ukraine nói rằng các lực lượng của Nga đang chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận miền Nam, cũng như ở miền Đông.

"Mục tiêu chiến lược của quân đội Ukraine là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Đồng thời, thành công ở mặt trận không chỉ được đo bằng việc tiến công mà còn bằng việc gây tổn thất tối đa cho đối phương và làm suy yếu hệ thống phòng thủ của họ ở phía sau", Trung tâm Truyền thông Chiến lược của chính phủ Ukraine cho biết.

Phía Ukraine cho rằng các lực lượng Nga đang bị tiêu hao binh sĩ và thiết bị trong các trận chiến dọc theo chiến tuyến, so sánh thương vong của Nga với thương vong mà nước này phải gánh chịu trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng ở Bakhmut, nơi từng diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất ở miền Đông Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm qua tuyên bố quân đội nước này tiếp tục tiến công theo nhiều hướng. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksii Danilov, nhấn mạnh một trong những ưu tiên chính của Ukraine hiện nay là "làm cạn kiệt" và phá hủy hệ thống pháo binh và vũ khí của Nga.

"Việc phá hủy các trạm kiểm soát, kho đạn, nhiên liệu, thực phẩm, tuyến đường tiếp viện của Nga, những nhiệm vụ này đang được quân phòng thủ Ukraine thực hiện một cách xuất sắc. Số lượng thiết bị quân sự của Nga bị phá hủy cao nhất kể từ đầu cuộc chiến", ông Danilov nói.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov ngày 20/6 tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy 8 kho đạn của Ukraine trong 24 giờ. Các kho đạn của Ukraine bị phá hủy trong bối cảnh Kiev đang mở chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. 3 mặt trận phản công chính của Ukraine hiện nay gồm Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các nỗ lực phản công của Ukraine ở cả 3 mặt trận trên đều không thành công.

"Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực không thành công để tiến công về hướng nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk", tướng Konashenkov nói.

Tướng Konashenkov xác nhận, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực chiến thuật Donetsk trong ngày qua.

"Theo hướng Donetsk, 10 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi gần các khu định cư Krasnogorovka, Avdeyevka và Maryinka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) trong 24 giờ sau các cuộc giao tranh tích cực của nhóm chiến đấu phía nam", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tướng Nga tuyên bố, trong các trận chiến ở khu vực này, các lực lượng Nga đã hạ "khoảng 220 binh sĩ Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện cơ giới, một lựu pháo Msta-B và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất".

Ở khu vực Nam Donetsk và Zaporizhia, khoảng 260 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc phản công.

"Tổn thất của đối phương ở hướng nam Donetsk và Zaporizhia trong 24 giờ qua lên tới 260 binh sĩ, 9 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 12 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo D-20, 2 pháo Msta- B và hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga cũng đẩy lùi một nhóm thám báo của Ukraine ở khu vực Zaporizhia trong ngày qua. Quân đội Nga cũng gây thiệt hại cho 4 cụm quân Ukraine gần các khu định cư Novopol ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và Levadnoye ở Zaporizhia.

Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại khu vực miền Nam Ukraine, nói rằng các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các kho đạn và vũ khí cũng như các điểm tập trung lính đánh thuê ở thành phố Zaporizhia vào sáng 20/6.

"7 cuộc tấn công bằng tên lửa đã được thực hiện. Ít nhất 5 trong số đó là các cuộc tấn công trực tiếp", ông Rogov nói.

Theo Tass, Reuters