1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chia mũi tiến công, Nga kháng cự quyết liệt giữ phòng tuyến

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine thừa nhận giao tranh khốc liệt đang nổ ra dọc theo mặt trận phía nam và phía đông khi Nga triển khai lực lượng giữ vững phòng tuyến.

Ukraine chia mũi tiến công, Nga kháng cự quyết liệt giữ phòng tuyến - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến Kharkov (Ảnh: AFP).

"Các lực lượng của Nga ở miền Nam Ukraine đang kháng cự quyết liệt, đôi khi kéo quân dự bị từ tuyến phòng thủ thứ hai", tướng Oleksandr Tarnavskyi, một chỉ huy của quân đội Ukraine ở miền Nam, tuyên bố hôm 16/6.

Theo ông Tarnavskyi, 36 cuộc giao tranh và 578 trận pháo kích đã xảy ra ở mặt trận miền Nam Ukraine trong một ngày. Tướng Ukraine tuyên bố thương vong của Nga trong cuộc giao tranh gần đây đã lên tới hàng trăm người, đồng thời thừa nhận Ukraine đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Moscow trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Valerii Shershen cho biết các đơn vị Ukraine đang củng cố các bước tiến xung quanh các thành phố phía nam gồm Melitopol, Berdiansk và Mariupol. Đây cũng là 3 mục tiêu chính của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công ở mặt trận miền Nam. Tuy vậy, ông Shershen thừa nhận Ukraine chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở mặt trận này.

"Đối phương đã xây dựng các công sự kỹ thuật, điều này gây khó khăn cho đà tiến công của chúng tôi và việc giành được từng mét đất trở nên khó khăn", ông Shershen nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội Ukraine "đang hoạt động tích cực để tiến công theo nhiều hướng cùng một lúc".

"Thực tế, ở mọi khu vực mà các đơn vị của chúng tôi đang tấn công tại phía nam, họ đã ghi nhận những thành công về mặt chiến thuật. Họ đang tiến công dần về phía trước. Hiện tại, đà tiến công lên tới 2km mỗi hướng", bà Maliar tuyên bố.

Trong bài phát biểu vào đêm 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố "mỗi binh sĩ, mỗi bước tiến mới, mỗi mét đất Ukraine được giải phóng đều vô cùng quan trọng". Ông cũng đề cập đến "sự kháng cự tuyệt vọng" của quân đội Nga ở mặt trận miền Đông.

Theo Thứ trưởng Maliar, ở phía đông Ukraine, quân đội Nga đang cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí đã được kiểm soát. Các lực lượng Ukraine xung quanh Bakhmut, nơi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn hồi tháng trước, đang dồn sức đẩy lực lượng Nga ra khỏi vùng ngoại ô của thành phố này.

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình ở miền Đông đang căng thẳng, khi Nga đưa các sư đoàn tinh nhuệ nhất vào Bakhmut với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay.

"Chúng tôi tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công theo các hướng khác nhau, chiếm các cao điểm và các cánh rừng nhằm đẩy đối phương ra khỏi ngoại ô Bakhmut. Nhận ra điều này, các đơn vị Nga đã kháng cự quyết liệt", tướng Syrskyi thông báo trên Telegram.

Theo người phát ngôn quân đội Ukraine Valerii Shershen, các đơn vị Ukraine đang bảo vệ thành phố tiền tuyến Avdiivka ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đã cố gắng bao vây trong nhiều tháng. Giới chức Ukraine cũng xác nhận quân đội nước này đã đạt được một số bước tiến xung quanh thành phố Vuhledar.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/6 tuyên bố Ukraine "tiếp tục chịu tổn thất đáng kể do những nỗ lực không thành công" khi tiến vào Donetsk và dọc theo chiến tuyến ở phía nam. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine dọc theo biên giới Donetsk-Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

Theo Reuters, CNN