1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đưa quân tiếp viện tới mặt trận chiến lược, ngăn Ukraine phản công ồ ạt

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã triển khai thêm binh sĩ ở miền Đông, nhưng vấp phải sự kháng cự của lực lượng Kiev.

Nga đưa quân tiếp viện tới mặt trận chiến lược, ngăn Ukraine phản công ồ ạt - 1

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Tình hình ở miền Đông Ukraine hiện rất phức tạp. Nga đã triển khai lực lượng của họ ở đó, tiến hành cuộc phản công tích cực ở mặt trận Lyman và Kupiansk, cố gắng giành thế chủ động. Họ cũng thường xuyên phát động các cuộc tấn công. Giao tranh dữ dội đang diễn ra", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo trên Telegram hôm 19/6.

"Quân đội Ukraine vẫn hành động dũng cảm trong điều kiện lực lượng và thiết bị của Nga đang chiếm ưu thế, và không để họ tiến lên", bà Maliar cho biết.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga vẫn chưa từ bỏ kế hoạch áp sát biên giới tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine và đây hiện là hướng tấn công chính của Nga. Bà Maliar xác nhận Nga đã tập trung nhiều đơn vị, chủ yếu là lực lượng tấn công đường không, ở miền Đông Ukraine.

Các quan chức Ukraine và Anh nhận định, Nga dường như đang di chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự hạng nặng từ các khu vực khác ở Ukraine để hỗ trợ tiền tuyến ở Zaporizhia.

Thị trưởng Melitopol, Ivan Fedorov, ghi nhận hoạt động chuyển quân của Nga từ khu vực Nova Kakhovka và Kakhovka ở Kherson đến tiền tuyến Zaporizhia qua Melitopol.

Trong đánh giá tình báo hôm 19/6, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, Nga nhiều khả năng đã bắt đầu di dời "các thành phần của Nhóm Lực lượng Dnipro (DGF) khỏi bờ phía đông của sông Dnipro để củng cố các khu vực Zaporizhia và Bakhmut" trong 10 ngày qua.

"Hoạt động này có khả năng liên quan đến vài nghìn binh sĩ từ Quân đoàn 49, bao gồm Lữ đoàn cơ giới chuyên biệt số 34, cũng như Lực lượng Nhảy dù và các đơn vị Bộ binh Hải quân", Bộ Quốc phòng Anh cho biết, đồng thời nhận định động thái này có khả năng xuất phát từ "nhận thức của Nga rằng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine qua sông Dnipro ít có khả năng xảy ra hơn sau sự cố vỡ đập Kakhovka và lũ lụt".

Quân đội Ukraine và Nga đã đưa ra những báo cáo hoàn toàn khác nhau về cuộc giao tranh đang diễn ra ở khu vực Zaporizhia, nơi các lực lượng Ukraine đang bước vào tuần thứ hai của chiến dịch phản công.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, một chỉ huy của lực lượng Ukraine ở miền Nam, tuyên bố Ukraine đã tiến hành 1.298 hoạt động trong 24 giờ qua, gây thương vong cho quân đội Nga hơn 2 đại đội, thường bao gồm 100 đến 200 binh sĩ. Ông Tarnavskyi cũng tuyên bố, Ukraine đã giành được "bước tiến đáng chú ý" trong các hoạt động tấn công, phá hủy 6 kho đạn, 3 xe tăng cũng như pháo và một hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Trong khi đó, Nga tuyên bố đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine gần làng Novodonetske và phá hủy một xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và hơn một nửa số quân đang tiến công. Nga nói rằng Ukraine đã mất hơn 100 quân nhân, 3 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, 14 xe chiến đấu bọc thép và lựu pháo trong một ngày giao tranh.

Một số nhà phân tích cho rằng, các hoạt động tấn công của Ukraine ở phía nam đang chậm lại. "Các lực lượng Ukraine có thể đang tạm dừng các hoạt động phản công để đánh giá lại chiến thuật của họ cho các hoạt động trong tương lai", Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, "Ukraine vẫn chưa triển khai phần lớn lực lượng hiện có vào các hoạt động phản công và chưa phát động nỗ lực phản công chính thức".

Theo Pravda, CNN