1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tấn công mạnh, đánh thẳng huyết mạch chi viện của Nga ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Không quân Ukraine tiếp tục phá hủy thêm cầu chiến lược bắc qua sông Seym ở khu vực Kursk của Nga, hạn chế khả năng tiếp tế của Moscow.

"Ở hướng Kursk. Thêm một cây cầu nữa bị phá hủy! Không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình của các cuộc giao tranh", Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk thông báo trên Telegram hôm 18/8.

Ông Oleshchuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc qua sông Seym ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm cầu ở tỉnh Kursk

Trước đó hai ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seym. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.

Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch của Moscow.

Roman Alyokhin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kursk và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cầu ở Zvannoe, cách Glushkovo khoảng 7km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kursk.

"Hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội Nga và nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của họ", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối 18/8.

Theo ông Zelensky, sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở Kursk đang "trở nên mạnh mẽ hơn" và "bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình".

Ông Zelensky cảm ơn các lực lượng Ukraine tham gia vào hoạt động ở Kursk và ở mặt trận phía đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự như đã cam kết.

"Về việc chuyển giao (hàng viện trợ) từ các đối tác của chúng tôi, cần phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã kêu gọi rất nhiều. Chiến tranh không có ngày nghỉ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhóm giám sát DeepState của Ukraine hôm 18/8 cho biết, Kiev đang đạt được thêm nhiều bước tiến ở khu vực Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là xe tăng của lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Sudzha ở Kursk khoảng 20km về phía bắc.

Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Sudzha sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này.

Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000km2 lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga.

Nga đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh. Người đứng đầu quận Korenevsky của vùng Kursk, Marina Degtyareva, kêu gọi người dân không quay trở lại sau khi đã rời khỏi khu vực này.

"Tình hình giao tranh trên lãnh thổ của chúng ta vẫn còn phức tạp. Một số công dân vẫn tìm cách trở về nhà, do đó cản trở công việc của quân đội. Cho đến nay, việc trở về khu vực này là điều cần tránh đối với người dân địa phương và đôi khi dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp", bà Degtyareva nhấn mạnh.

Theo AFP