1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sẽ giải ngũ lính nghĩa vụ gia nhập trước chiến sự

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh cho phép giải ngũ những người lính nghĩa vụ gia nhập quân đội trước khi xung đột bùng nổ và đến nay đã hết thời hạn phục vụ.

Ukraine sẽ giải ngũ lính nghĩa vụ gia nhập trước chiến sự - 1

Tình nguyện viên mong muốn gia nhập Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine tham gia khóa huấn luyện cơ bản tại tỉnh Kiev ngày 5/3 (Ảnh: Reuters).

Sắc lệnh mới công bố áp dụng với những người lính nghĩa vụ có thời hạn phục vụ lẽ ra kết thúc trước ngày 24/2/2022 nhưng bị kéo dài sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ngày 24/2/2022 là ngày quân đội Nga vượt qua biên giới với Ukraine và Kiev ban hành thiết quân luật.

Nhà chức trách không tiết lộ có bao nhiêu lính nghĩa vụ thuộc diện được xuất ngũ theo sắc lệnh.

Trong bài phát biểu hàng ngày trước đất nước, ông Zelensky nói rằng những người lính nghĩa vụ bắt đầu xuất ngũ "từ tháng 4" và quá trình này sẽ mất "vài tuần".

Người đủ điều kiện xuất ngũ theo sắc lệnh trên sẽ gia nhập lực lượng dự bị. Họ cũng có thể lựa chọn tiếp tục phục vụ trong quân đội .

"Tôi biết rằng một số người trong số họ đã ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang", ông Zelensky nói nhưng không tiết lộ số lượng.

Vấn đề tuyển quân để thay thế những người lính đã kiệt sức sau 2 năm chiến sự đã trở thành vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị, xã hội. Các cơ sở tuyển binh khắp Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong việc chiêu mộ tình nguyện viên, dù việc luân chuyển lực lượng tiền tuyến là rất cần thiết.

Tháng trước, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu về phiên bản đầu tiên của dự luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập ngũ, cho phép nước này luân chuyển những người lính đang kiệt sức về thể chất và tâm lý. Diễn biến này cũng kéo theo cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội Ukraine.

Dự thảo này đề xuất hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đồng thời hạn chế thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời chiến xuống còn 36 tháng. Các quy định trong dự thảo vẫn còn có thể được thay đổi.

Theo AFP