1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine rút đơn vị trinh sát khỏi Bakhmut trước vòng vây hỏa lực Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một chỉ huy Ukraine cho biết nhóm trinh sát của ông đã được lệnh rút lui khỏi thành phố Bakhmut trong thời gian sớm nhất.

Ukraine rút đơn vị trinh sát khỏi Bakhmut trước vòng vây hỏa lực Nga - 1

Xe tăng Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Robert Brovdi, chỉ huy đơn vị trinh sát bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Bakhmut, đã được lệnh rời khỏi thành phố này vào đêm 2/3.

"Vào lúc nửa đêm, đơn vị Madiar Birds nhận được lệnh lập tức rời khỏi Bakhmut đến địa điểm tác chiến mới", ông Brovdi thông báo trên Telegram hôm nay 3/3.

Ông Brovdi từ chối bình luận về lệnh rút lui cũng như lý do đơn vị này được triển khai tới khu vực khác "vào thời điểm quan trọng đối với Bakhmut".

"Chúng tôi làm theo mệnh lệnh", Brovdi nói thêm.

Cùng ngày, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo "các đơn vị của Wagner trên thực tế đã bao vây Bakhmut, chỉ còn lại một con đường".

Trong lời nhắn gửi đến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Prigozhin kêu gọi quân đội Ukraine rút khỏi Bakhmut và mở đường cho dân thường rời khỏi thành phố.

Lực lượng cảnh sát Donetsk hôm nay tuyên bố, lực lượng Nga đã làm nổ tung một cây cầu chủ chốt nối thành phố Bakhmut với ngôi làng Khromove lân cận trong đêm. Theo CNN, đây cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng nối Bakhmut với thành phố Chasiv Yar. Quân đội Ukraine vẫn có thể tiếp cận được thành phố này thông qua các con đường đất và cánh đồng.

Theo các quan chức Ukraine, một lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành ở khu vực Donetsk và khoảng 5.000 người vẫn ở lại Bakhmut. Các lực lượng Nga đang tiến vào Bakhmut, nhưng quân đội Ukraine nói rằng họ đang giữ vững vị trí trong nỗ lực kiểm soát thành phố và không có kế hoạch rút lui.

Bakhmut là thành phố ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi Nga tìm cách kiểm soát 8 tháng qua nhưng chưa thành công. Bakhmut nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine. Nếu kiểm soát được thành phố này, Moscow sẽ cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine ở đây và cho phép Nga mở rộng tiến công đến các thành phố khác ở Donetsk hiện vẫn do Ukraine nắm giữ.

Giao tranh giữa Nga và Ukraine để giành Bakhmut diễn ra khốc liệt suốt 8 tháng qua. Hai bên được cho là đều chịu tổn thất nặng nề. 

Mặc dù giới chức Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể để làm tiêu hao nguồn lực, cầm chân lực lượng Nga trước khi Kiev nhận viện trợ của phương Tây và tiến hành phản công, nhưng Kiev cũng nhấn mạnh không đánh đổi sinh mạng của binh sĩ và người dân để giữ Bakhmut bằng mọi giá.

Serhiy Rakhmanin, một nghị sĩ của quốc hội Ukraine, ngày 1/3 cho biết không sớm thì muộn, lực lượng Ukraine sẽ phải rời khỏi Bakhmut, vì không có lý do gì để giữ khu vực này bằng bất cứ giá nào.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng tiến vào Bakhmut với cường độ "không ngừng nghỉ". Các lực lượng Nga hiện chủ yếu bao vây Bakhmut từ 3 hướng gồm bắc, nam và đông.

Trong bối cảnh giao tranh dữ dội, giới chức Ukraine đã tính tới phương án rút quân khỏi Bakhmut. Ông Alexander Rodnyansky, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, đầu tuần này cho biết lực lượng Ukraine ở Bakhmut có thể cân nhắc rút lui chiến lược nếu "cái giá để giữ lại thành phố này lớn hơn lợi ích".

Người phát ngôn quân khu miền Đông Ukraine Sergey Cherevaty cũng cho rằng, việc rút quân có thể được tính đến nếu mối đe dọa đối với lực lượng Ukraine lớn hơn nhu cầu giữ lại Bakhmut.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine