1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Ukraine đào hào, dựng phòng tuyến lửa giữ thành trì miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Các lực lượng Ukraine bám trụ ở thành phố Bakhmut đã đào chiến hào mới trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tiến công của Nga.

Lính Ukraine đào hào, dựng phòng tuyến lửa giữ thành trì miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Giao tranh đang diễn ra suốt ngày đêm ở Bakhmut... Tình hình rất nguy cấp", Volodymyr Nazarenko, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, nói với đài phát thanh NV của Ukraine hôm 3/3.

"Nga không tính đến tổn thất của họ khi cố gắng chiếm thành phố này bằng cuộc tấn công. Nhiệm vụ của các lực lượng của chúng tôi ở Bakhmut là gây ra nhiều tổn thất nhất có thể cho đối phương. Mỗi mét đất của Ukraine khiến đối phương phải trả giá bằng hàng trăm sinh mạng", ông Narazenko nói thêm.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong 24 giờ qua, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hơn 85 cuộc tấn công tại 5 khu vực chính trên tiền tuyến Bakhmut.

Tại các thị trấn và làng mạc gần đó, các chiến hào mới đã được đào trên lề đường cách nhau 20-40m. Đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí phòng thủ tại Bakhmut trước cuộc tiến công của Nga.

"Chúng tôi cần càng nhiều đạn dược càng tốt. Số quân Nga ở đây nhiều hơn số đạn dược mà chúng tôi có để tấn công họ. Số quân của đối phương không phải là vấn đề. Điều quan trọng là công nghệ", ông Nazarenko nói thêm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào dân thường với các cuộc không kích và tấn công tên lửa ở các tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Tuy nhiên Moscow đã phủ nhận điều này.

"Đã có dân thường bị thương, các tòa chung cư cao tầng và nhà riêng bị hư hại", tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, tại khu vực Zaporizhzhia và Kherson, hơn 45 khu định cư đã bị Nga pháo kích trong 24 giờ qua.

Báo cáo của quân đội Ukraine và phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, các lực lượng Nga đang tiến vào bên trong thành phố Bakhmut. Theo CNN, thành phố chiến lược ở miền Đông Ukraine trên bờ vực rơi vào tầm kiểm soát của Nga. Việc kiểm soát Bakhmut sẽ đánh dấu bước tiến của các lực lượng Nga, cũng như tạo cho Nga bàn đạp để nhắm mục tiêu vào các khu vực đô thị xa hơn về phía tây.

"Theo hướng Bakhmut, đối phương tiếp tục tiến công", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hôm 2/3, đồng thời chỉ ra rằng lực lượng Nga đã hiện diện bên trong thành phố này, thay vì chỉ ở vùng ngoại ô.

ISW cho biết các lực lượng Nga "đã tiến vào bên trong Bakhmut và tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ xung quanh thành phố".

Bất chấp những bước tiến của Nga, quân đội Ukraine tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi Bakhmut và vẫn giữ vững trận địa trong thành phố. "Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở các khu vực Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Bakhmut và Ivanivske", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo.

Các lực lượng Nga được cho là đang triển khai các chiến binh được đào tạo bài bản từ tổ chức quân sự tư nhân Wagner trong cuộc tấn công vào Bakhmut. Người sáng lập Wagner, tỷ phú Yevgeny Prigozhin, cho biết ông hoài nghi về việc các lực lượng Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut, đồng thời tiết lộ quân đội Ukraine đang chuyển một số lượng lớn quân dự bị đến khu vực này.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine