1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine quyết không nhượng bộ lãnh thổ để có thỏa thuận hòa bình với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Hòa đàm giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc. Kiev tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Ukraine quyết không nhượng bộ lãnh thổ để có thỏa thuận hòa bình với Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến này là giải phóng lãnh thổ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, toàn bộ chủ quyền ở miền Đông và miền Nam Ukaine. Đây là lập trường đàm phán của chúng tôi", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm nay 13/7 khẳng định.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cho biết thêm, các cuộc hòa đàm giữa hai bên vẫn đang đóng băng. "Hiện tại không có bất cứ cuộc hòa đàm nào giữa Ukraine và Nga bởi vì lập trường của Nga và các hành động của họ chống lại đất nước chúng tôi", ông Kuleba nêu rõ.

Bình luận của nhà ngoại giao Ukraine đưa ra ngay trước cuộc hội đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với sự tham gia của đại diện chính quyền Ankara và Liên Hợp Quốc. Tại cuộc hội đàm này, các bên sẽ thảo luận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Odessa, miền Nam Ukraine qua Biển Đen, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các bên sẽ trao đổi về việc hướng dẫn các tàu nước ngoài chở ngũ cốc ra vào cảng Odessa. Nga được cho là sẽ đồng ý đình chiến ở Biển Đen, song Liên Hợp Quốc hỗ trợ kiểm tra để giải quyết lo ngại của Moscow rằng Ukraine có thể lợi dụng các chuyến tàu để vận chuyển vũ khí.

Về phía Ukraine, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nikolenko cho biết Kiev trông đợi vào vai trò của Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán và sự cần thiết của "một giải pháp đảm bảo an ninh cho các khu vực phía Nam của Ukraine"

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine