1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine phóng đạn chùm, quyết cô lập gần 800km2 lãnh thổ Nga ở Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine liên tục tấn công các cây cầu kiên cố, cầu phao Nga xây dựng trong những ngày qua, trong nỗ lực quyết cô lập gần 800km2 vùng Kursk.

Theo Forbes, bắt đầu từ cuối tuần qua, quân đội và không quân Ukraine đã tấn công cả 3 cây cầu kiên cố bắc qua Sông Seym ở tỉnh Kursk của Nga. Đây là nỗ lực nhằm cô lập 800km2 của vùng Kursk ở phía tây nam sông Seym để ngăn Nga tiếp tế cho khu vực ở phía bên kia con sông.

Trước nguy cơ hậu cần bị cắt đứt, các kỹ sư Nga đã huy động các đoạn cầu phao đến sông Seym và dùng tàu, thuyền để ghép các đoạn cầu lại với nhau.

Tuy nhiên, Ukraine dường như đã lường trước được động thái này. Họ đã triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để chặn đoàn xe của các kỹ sư và bắn tên lửa để phá hủy các tàu, thuyền và cầu phao Nga di chuyển đến sông Seym. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh này.

Ukraine phóng đạn chùm, quyết cô lập gần 800km2 lãnh thổ Nga ở Kursk (Video: Quân đội Ukraine).

Hậu quả là, một vùng rộng lớn của Kursk về cơ bản bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế trên bộ và quân tiếp viện. Hoạt động tiếp tế trên không quy mô lớn cũng có thể trở nên rất thách thức với Nga khi Ukraine đã chuẩn bị vũ khí để bắn hạ trực thăng của Moscow làm nhiệm vụ không vận, theo Forbes.

Giới chuyên gia phương Tây dự đoán, việc quân đội Ukraine quyết tâm cô lập vùng lãnh thổ bên trái sông Seym là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể sắp mở một cuộc tấn công trên bộ vào chính khu vực mà họ vừa tìm cách cắt đứt tiếp tế.

Ukraine phóng đạn chùm, quyết cô lập gần 800km2 lãnh thổ Nga ở Kursk - 1

Ukraine phá 3 cây cầu cố định với mục tiêu cô lập một phần vùng Kursk của Nga để tấn công trong thời gian tới (Ảnh: Kyiv Post).

Bắt đầu từ ngày 16/8, Ukraine tấn công cây cầu đầu tiên ở Kursk tại Glushkovo. Ba ngày tiếp theo, Ukraine lại tấn công thêm 2 cây cầu khác ở Zvannoe và Karyzh. Điều này khiến người Nga không còn cách nào dễ dàng để đưa xe và vũ khí vào khu vực phía tây nam sông Seym nữa.

Vì vậy, họ triển khai các đơn vị kỹ thuật với phao và thuyền. Nga được cho đã chuẩn bị xây dựng ít nhất ba cây cầu phao để đảm bảo tiếp tế cho bờ bên kia sông. Tuy nhiên, Ukraine đã phát hiện ra điều này thông qua UAV trinh sát.

Ukraine đã phóng rocket M30/31 từ hệ thống HIMARS vào cây cầu phao. Đây là hỏa lực có chứa đạn chùm, khi chúng bắn ra hàng trăm quả bom bi cỡ lựu đạn xuống cây cầu phao.

Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào đầu tuần này, khi Kiev nhằm vào "các cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở phía tây khu vực hoạt động của họ tại quận Glushkovo", trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDS) đưa tin.

Theo CDS, quân đội Ukraine đặt mục tiêu "vượt mặt đối thủ trong việc triển khai lực lượng tác chiến theo hướng này". Việc phá hủy các cây cầu chính là mục tiêu then chốt. Nga không còn cách nào dễ dàng để đưa quân và vũ khí vào khu vực Kursk bị cô lập, nhưng Ukraine di chuyển vào khu vực này trên đất liền từ khu vực mà Kiev đang kiểm soát.

Ukraine đã chuẩn bị tên lửa đất đối không và Ukraine để tìm cách phong tỏa không phận của Nga trên khu vực Kursk bị cô lập. Trực thăng Nga sẽ gặp thách thức khi làm nhiệm vụ tiếp tế với mối nguy hiểm rình rập trên mặt đất, theo Forbes.

Theo Forbes