1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến thuật của Ukraine khi liên tiếp đánh sập cầu huyết mạch ở Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine liên tiếp phá hủy các cây cầu chiến lược ở vùng Kursk của Nga sau khi đưa quân đột kích qua biên giới.

Chiến thuật của Ukraine khi liên tiếp đánh sập cầu huyết mạch ở Nga - 1

Một cây cầu bắc qua sông Seym bị Ukraine phá hủy (Ảnh: Telegram/BI).

Các lực lượng Ukraine đã ồ ạt tấn công vào vùng Kursk của Nga từ ngày 6/8, tuyên bố kiểm soát hơn 1.200km2 và tiếp tục tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Cuối tuần trước, Ukraine thông báo tấn công 2 cây cầu, một cây cầu bắc qua sông Seym ở quận Glushkovsky và một cây cầu bắc qua sông Seym ở làng Svannoe.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk đã chia sẻ đoạn video dường như cho thấy hai cuộc tấn công, nhưng ông không nêu rõ các cuộc tấn công này diễn ra ở đâu.

Các blogger quân sự Nga hôm 19/8 tiếp tục tuyên bố Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seym ở làng Karyzh. Một hãng tin của Nga cũng đưa tin về hoạt động này.

Ukraine tuyên bố phá hủy thêm cầu ở tỉnh Kursk

Theo các chuyên gia quân sự và các nhà phân tích tình báo nguồn mở, việc phá hủy các cây cầu có thể nhằm cản trở các tuyến hậu cần của Nga, cắt đứt nguồn cung quân sự cho lực lượng Nga đồn trú ở phía nam con sông và giúp Ukraine củng cố quyền kiểm soát khu vực này.

Alex Kokcharov, một nhà phân tích rủi ro của S&P Global Market Intelligence, cho biết việc phá hủy các cây cầu khiến lực lượng Nga chỉ còn một cây cầu phao tạm thời để tiếp tế cho các đơn vị của họ.

Ông cũng cho biết cây cầu phao "nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine", khiến những người lính Nga gặp nguy hiểm khi băng qua cầu.

Jimmy Rushton, một nhà phân tích an ninh độc lập tại Kiev, cũng đưa ra nhận định tương tự, sau khi cây cầu thứ hai bị lực lượng Ukraine tấn công. Ông nhận định việc phá hủy các cây cầu đã gây khó khăn đáng kể cho hoạt động hậu cần của Nga và cô lập các lực lượng Nga ở "phía bên kia sông".

Theo John Hardie, phó giám đốc Chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ, Ukraine đang phá hủy các cây cầu nhằm tìm cách mở rộng các khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk, tăng cường phòng thủ và sử dụng con sông như một rào cản phòng thủ tự nhiên.

"Các lực lượng Nga đang cố gắng giành lại lãnh thổ sẽ phải đối mặt với khả năng hậu cần hạn chế", ông Hardie nói thêm.

Trong bài phát biểu vào ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nhắm đến việc tạo ra một "vùng đệm" ở Kursk.

Emil Kastehelmi, một nhà phân tích quân sự của Black Bird Group, một nhóm tình báo nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan, cho rằng Ukraine có khả năng đang tìm kiếm các hướng tiềm năng mà lực lượng Kiev có thể tiếp tục tấn công ở Kursk, và trục Tetkino-Glushkovo có thể là một trong số đó.

"Vì có rất ít mục tiêu chiến lược cần đạt được ở Kursk, nên lực lượng Ukraine có thể đang tìm kiếm những chiến thắng về mặt tác chiến. Một chiến dịch diễn ra nhanh chóng mà không gây tổn thất không cần thiết ở Glushkovo có thể là một chiến dịch như vậy", ông nói thêm.

Chuyên gia Kastehelmi cho biết việc phá hủy các cây cầu là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm chiếm giữ khu vực này. Tuy nhiên, ông cảnh báo Nga có thể đã chuẩn bị cho kịch bản này và có thể sẽ xây dựng thêm nhiều cây cầu tạm khác bắc qua sông để tiếp tế cho quân đội.

"Con sông không nhỏ, nhưng cũng không quá rộng, vì vậy việc xây thêm nhiều cầu tạm không phải là vấn đề quá lớn", ông nói.

Theo BI