1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phát "tối hậu thư", cảnh báo khiếu nại Ba Lan lên WTO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố sẵn sàng nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu Ba Lan đưa ra lệnh cấm đơn phương đối với ngũ cốc của Kiev.

Ukraine phát tối hậu thư, cảnh báo khiếu nại Ba Lan lên WTO - 1

Lệnh hạn chế ngũ cốc là một trong những bất đồng hiếm hoi giữa Ukraine và Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Trả lời Bloomberg, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kachka cho biết Ukraine sẵn sàng nộp đơn khiếu nại lên WTO nếu Ba Lan đưa ra lệnh cấm đơn phương đối với ngũ cốc của Ukraine.

"Thị trường Ba Lan không quá quan trọng đối với chúng tôi. Điều rất quan trọng ở đây là việc dỡ bỏ các hạn chế", ông Kachka cho biết trong bài phỏng vấn được đăng tải hôm 9/9.

Quan chức Ukraine cho rằng động thái của chính phủ Ba Lan là bị thúc đẩy bởi áp lực chính trị trong nước hoặc "đơn giản là một sai lầm" và Kiev đang chuẩn bị cho thủ tục khiếu nại tại WTO.

Theo ông Kachka, điều quan trọng nhất đối với Ukraine là tìm ra con đường riêng để xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển.

Ukraine ngày càng phụ thuộc hơn vào các kênh xuất khẩu thông qua các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là sau khi Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 7 rút Nga khỏi thỏa thuận Biển Đen về xuất khẩu ngũ cốc.

Ba Lan đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào tháng 4, sau đó là các biện pháp tương tự ở Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria sau khi nông dân ở các quốc gia này gây áp lực với chính phủ vì giá ngũ cốc giảm mạnh do hàng hóa của Ukraine đổ vào thị trường.

EU đã tìm cách giải quyết tranh chấp bằng một biện pháp cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh qua 5 quốc gia để tới những thị trường khác.

Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 15/9. Ba Lan đã kêu gọi EU gia hạn thỏa thuận và nếu điều đó không xảy ra, Warsaw có thể áp đặt lệnh cấm đơn phương mới của riêng họ với ngũ cốc Ukraine.

Các lệnh hạn chế nhập khẩu ngũ cốc mà Ba Lan và các thành viên EU áp dụng là một trong những bất đồng hiếm hoi giữa Ukraine và các nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến với Nga.

Thứ trưởng Kachka cho biết, Ukraine đang nỗ lực để tạo ra hành lang xuất khẩu hàng hóa cho riêng họ trên Biển Đen mà không cần có sự tham gia của Nga.

Ông dự báo xuất khẩu nông sản của Ukraine, bao gồm ngũ cốc, hạt có dầu, dầu hướng dương và bột hướng dương, sẽ đạt hơn 60 triệu tấn trong niên vụ 2023-2024, so với 68 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bloomberg