1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine phân trần lý do không đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine giải thích lý do họ không phải là thủ phạm trong vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc).

Ukraine phân trần lý do không đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream - 1

Mặt biển Baltic sủi bọt vì vụ rò rỉ đường ống Nord Stream (Ảnh: Reuters).

Ukraine không thể đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 vì nước này không có đủ năng lực kỹ thuật và tài chính cần thiết để thực hiện điều đó, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cho biết.

"Một hành động như vậy chỉ có thể được thực hiện với nguồn lực kỹ thuật và tài chính dồi dào", ông Podolyak nói với Reuters, giải thích lý do tại sao Ukraine không liên quan tới vụ việc.

Hôm qua, truyền thông Đức dẫn nguồn tin nói rằng, các công tố viên nước này được cho đã ban hành lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraine bị tình nghi liên quan tới vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang châu Âu. 

Theo nguồn tin, người này gần đây đã sống ở Ba Lan và đã lẩn trốn. Văn phòng công tố viên Đức nghi ngờ 2 huấn luyện viên lặn người Ukraine khác có liên quan đến vụ phá hoại Nord Stream, trong số đó có một phụ nữ.

Trong khi đó, báo Mỹ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như ủng hộ bằng lời kế hoạch phá hủy 2 đường ống Nord Stream nhưng sau đó đã cố gắng đảo ngược quyết định khi CIA nắm được thông tin.

Bài báo nói rằng vào tháng 5/2022, một số sĩ quan quân đội và doanh nhân cấp cao của Ukraine đã họp mặt và nảy ra phương án phá hủy Nord Stream. Một thỏa thuận được cho là đã đạt được rằng các doanh nhân sẽ tài trợ ngân sách và giúp thực hiện kế hoạch, vì quân đội không có đủ tiền để thực thi.

Những người tham gia vào hoạt động này cho biết phải mất 300.000 USD để thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch là sẽ thuê một tàu nhỏ với thủy thủ đoàn gồm 6 người, bao gồm thợ lặn dân sự được đào tạo và một người phụ nữ để trông giống như đây là một nhóm bạn đang đi chơi.

Theo báo Mỹ, CIA dường như đã tác động để nhà lãnh đạo Ukraine hủy bỏ kế hoạch, nhưng cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi được cho vẫn quyết định tiến hành kế hoạch.

Ông Zaluzhnyi dường như đã điều động những sĩ quan đặc nhiệm giỏi nhất của Ukraine có kinh nghiệm trong việc tổ chức các nhiệm vụ bí mật. Một trong số họ là Roman Chervinskyi, một đại tá từng phục vụ trong Cơ quan an ninh Ukraine.

Theo nguồn tin, ông Zaluzhnyi được cho đã nói với ông Zelenskyy rằng nhóm phá hoại, một khi đã được điều động, sẽ không liên lạc được và không thể dừng lại vì bất kỳ liên lạc nào với họ đều có thể gây tổn hại đến kế hoạch.

Chervinskyi và nhóm phá hoại dường như đã xem xét kế hoạch ban đầu nhưng quyết định không thực hiện vì chi phí và mức độ phức tạp. Họ quyết định sử dụng một chiếc thuyền buồm nhỏ và một thủy thủ đoàn gồm 6 người, gồm 1 sĩ quan quân đội đang tại ngũ làm thuyền trưởng và 4 người là thợ lặn biển sâu giàu kinh nghiệm.

Thủy thủ đoàn khởi hành với thiết bị lặn, định vị vệ tinh, thiết bị sóng siêu âm cầm tay và bản đồ đáy biển mở cho thấy vị trí của các đường ống. Những người quen thuộc với cuộc điều tra của Đức cho biết 4 thợ lặn chia thành 2 cặp với thuốc nổ công suất cao được gọi là HMX, được nối với các ngòi nổ hẹn giờ.

WSJ đã trao đổi với 4 quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao của Ukraine, những người có liên quan đến việc lập kế hoạch hoặc có hiểu biết trực tiếp về việc này. Tất cả họ dường như đều cho rằng các đường ống là mục tiêu hợp pháp trong cuộc chiến phòng thủ của Ukraine chống lại Nga.

Tuy nhiên, theo Ukrainska Pravda, ông Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, tuyên bố ông không biết về kế hoạch phá hoại Nord Stream và cho rằng các thông tin được đưa ra là "sự khiêu khích".

Ông nói thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraine không được phép thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài, và do đó ông không tham gia vào các nhiệm vụ đó.

Theo https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/08/15/7470475/
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine