Ukraine phản hồi đề xuất đàm phán chấm dứt xung đột với Nga
(Dân trí) - Ukraine cho rằng việc Nga liên tiếp kêu gọi Kiev tham gia đàm phán chấm dứt xung đột chỉ là cách "tung hỏa mù" nhằm kéo dài thời gian và thay đổi tình hình có lợi cho Moscow.
"Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga lại là một màn tung hỏa mù khác. Các quan chức Nga thường đề cập đến các cuộc đàm phán mỗi khi quân đội Nga bị đánh bại trên chiến trường. Moscow không quan tâm đến việc khôi phục hòa bình ở Ukraine. Bằng cách tỏ ra sẵn sàng đối thoại, Nga đang tìm cách kéo dài thời gian để tập hợp lại các đơn vị của họ, chuẩn bị cho những binh sĩ Nga được huy động gần đây, nhận thêm vũ khí, khắc phục những thiếu sót về hậu cần, sau đó tiến hành các cuộc tấn công mới với các lực lượng mới. Chúng tôi từng chứng kiến điều này trong năm 2014-2015", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko tuyên bố hôm 9/11.
Phát biểu của ông Nikolenko được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng quan điểm của Moscow về các cuộc đàm phán với Ukraine vẫn không thay đổi.
"Chúng tôi vẫn để ngỏ cho các cuộc đàm phán, chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán, chúng tôi sẵn sàng tiến hành đàm phán, tất nhiên, có tính đến tình hình thực tế ở thời điểm hiện tại", bà Zakharova cho biết trong cuộc họp báo ở Moscow hôm 9/11.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã ra lệnh cho các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine và thiết lập một phòng tuyến mới dọc theo sông Dnieper.
Kherson là vùng lãnh thổ chiến lược ở miền Nam Ukraine, nơi được ví như cửa ngõ đến bán đảo Crimea. Nga kiểm soát Kherson từ tháng 3, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Kiev bắt đầu phản công mạnh nhằm giành lại Kherson từ cuối tháng 8.
Đáp lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nói rằng, cho đến nay các tuyên bố của Nga vẫn không đề cập đến việc rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, thay vào đó chỉ đưa ra những quan điểm chung như Moscow đang "để ngỏ cho các cuộc đàm phán".
Ông Nikolenko cho rằng những hành động mà Nga đang làm không cho thấy Moscow thực sự quan tâm đến việc đàm phán.
"Tôi muốn nhắc lại rằng Ukraine đã nhiều lần đề nghị đàm phán. Nhưng chúng tôi luôn nhận được phản ứng thiếu thiện chí của Nga và yêu cầu tuân theo tối hậu thư của Điện Kremlin", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/11 cho biết Kiev đã nhiều lần đề xuất các cuộc đàm phán với Nga, nhưng "luôn nhận được phản ứng từ Nga với các cuộc tấn công khủng bố, pháo kích hoặc tống tiền mới".
Ông Zelensky cũng nêu một loạt điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga gồm "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, bồi thường mọi thiệt hại do chiến tranh gây ra, trừng phạt mọi tội phạm chiến tranh và đảm bảo chiến tranh sẽ không tái diễn".
Kể từ khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine từ cuối tháng 9, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố Kiev sẽ không bao giờ đàm phán với Moscow nếu ông Vladimir Putin vẫn là tổng thống Nga.
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ chỉ đàm phán với Nga khi quân đội Nga đã rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm những vùng lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát từ năm 2014.