1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga đang huy động thêm 60.000 binh sĩ

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho rằng, Nga đang huy động thêm khoảng 60.000 binh sĩ để bổ sung cho cho các đơn vị đã bị tổn thất trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, báo Guardian đưa tin.

Ukraine nói Nga đang huy động thêm 60.000 binh sĩ - 1

Chỉ huy Trung đoàn đặc nhiệm "Akhmat Kadyrov" Zamid Chalaev của Cộng hòa Chechnya tại thành phố Mariupol của Ukraine ngày 31/3 (Ảnh: Reuters).

Guardian dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 4/4 cho biết: "Quân đội Nga đang có kế hoạch huy động khoảng 60.000 người". Nguồn tin nói rằng, ứng viên được tuyển chọn là người có kinh nghiệm chiến đấu, khu vực huy động lực lượng chủ yếu là Krasnodar Krai, Perm Krai, Cộng hòa Dagestan, Ingushetia và Kalmykia.

Ngoài ra, báo cáo của quân đội Ukraine cũng cho biết, kể từ ngày 24/2 đến ngày 3/4, lực lượng của họ đã phá hủy 644 xe tăng, 143 máy bay, 134 trực thăng và nhiều vũ khí, trang thiết bị khác của phía Nga.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin được đưa ra giữa lúc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng khi các vòng hòa đàm chưa đạt được tiến triển đáng kể. Cuối tháng trước, Nga tuyên bố đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass ở miền Đông Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ ngày 24/2 sau khi Nga đưa hàng chục nghìn binh sĩ và khí tài sang lãnh thổ Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow nói nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine. Phương Tây cho rằng, Nga phải chuyển trọng tâm của chiến dịch sau khi đà tiến công bị trì trệ do vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine và Moscow có thể thu hẹp các mục tiêu đề ra để sớm có một tuyên bố chiến thắng về mặt quân sự. Tuy nhiên, Moscow khẳng định chiến dịch vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch và Nga tin sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tính đến ngày 3/4, tổng cộng 1.417 dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine, trong đó có ít nhất 121 trẻ em, ngoài ra hơn 2.000 dân thường khác bị thương. Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cảnh báo, con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn nhiều do thông tin chậm cập nhật ở các vùng giao tranh khốc liệt.

Theo Ukrinform, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine