1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine nghi Nga sắp tập kích ồ ạt bằng 500 máy bay không người lái

Minh Phương

(Dân trí) - Nga dường như đang thay đổi chiến thuật tấn công để gây thiệt hại tối đa cho Ukraine. Ngoài các sở chỉ huy quân sự, Moscow còn nhắm đến hạ tầng tài nguyên của đối phương.

Ukraine nghi Nga sắp tập kích ồ ạt bằng 500 máy bay không người lái - 1

Gần đây, Nga liên tục tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào Ukraine (Ảnh: Pravda).

Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang có kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay không người lái và chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

"Theo các chỉ huy Nga, nếu kế hoạch trong nửa đầu năm nay được hoàn thành, họ sẽ có thể phóng khoảng 500 máy bay không người lái cùng một lúc", ông Skibitskyi nói.

Ông Skibitskyi cho biết, mục tiêu của Nga là tăng cường số lượng máy bay không người lái có thể phóng đồng thời, cũng như mở rộng mạng lưới các địa điểm phóng.

Ông cho rằng Nga không thay đổi mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Các mục tiêu chính vẫn là hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, hạ tầng hàng không, hạ tầng vận tải năng lượng và khí đốt, cũng như các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Ông Skibitskyi nhấn mạnh, các lực lượng Nga gần đây đã tích cực tấn công hệ thống vận chuyển khí đốt và các mỏ nhằm phá hủy nguồn tài nguyên của Ukraine.

Nga dường như đang thay đổi chiến thuật tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ tư và 2 bên vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán.

Sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Trong bối cảnh này, Nga và Ukraine đều tìm cách đạt bước tiến trên chiến trường nhằm nâng cao vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng.

Gần đây, Nga tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào những mục tiêu quan trọng ở Ukraine như cảng biển, trạm biến áp, kho vũ khí và nơi tập trung thiết bị của quân đội. Đây đều là những cuộc tấn công phối hợp giữa UAV và tên lửa, trong đó UAV là chủ đạo.

Theo tình báo Ukraine, UAV Shahed-136 đã được Nga sửa đổi để mang đầu đạn nặng gần gấp đôi so với các phiên bản trước kia.

Hiện tại, các UAV Shahed-136 (hay còn gọi là Geran-2) của Nga có thể mang đầu đạn nặng 90kg, gần gấp đôi so với đầu đạn 50kg của các phiên bản cũ. Đặc điểm cải tiến này giúp tăng đáng kể khả năng công phá mục tiêu.

Ngoài ra, các UAV Shahed của Nga hiện giờ được nâng cấp với hệ thống định vị, có khả năng chống nhiễu tốt. Trước kia, chúng chỉ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh cơ bản. UAV Shahed cũng được bao phủ lớp "tàng hình" khiến chúng khó bị phát hiện hơn.

Các đối tác châu Âu gần đây đã thảo luận các biện pháp nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không, đối phó với các mối đe dọa từ làn sóng tấn công quy mô lớn của Nga.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cuối tuần trước công bố một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) giúp Ukraine mua hơn 5.000 tên lửa phòng không. Ông Starmer cũng đề cập đến kế hoạch phát triển "một liên minh các nước sẵn sàng đảm bảo hòa bình cho Ukraine", trong đó có Anh, Pháp.

Theo Pravda