1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu lý do xuất hiện rung chấn như động đất ở Kiev

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko giải thích về hiện tượng thủ đô Ukraine xuất hiện rung chấn trong đêm mà nhiều người dân cảm nhận giống như động đất.

Ukraine nêu lý do xuất hiện rung chấn như động đất ở Kiev - 1

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko (Ảnh: Facebook).

Đêm ngày 28/5, người dân Kiev cảm thấy những rung động bất thường giống như một trận động đất ở thành phố thủ đô và khu vực lân cận.

Khi được hỏi về điều này, Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko giải thích rằng, những rung động tại Kiev là do hoạt động chuyển các vũ khí uy lực ra tiền tuyến.

"Đó là vũ khí đang được đưa ra tiền tuyến. Chúng rất mới và uy lực. Hoạt động này có thể đã tạo ra những rung động ở thành phố Kiev", ông Klitschko cho biết.

Theo trang tin UP.Zhyttia, không có trận động đất nào được chính quyền ghi nhận ở Kiev vào đêm 28/5. Các tổ chức chuyên theo dõi địa chấn trên toàn cầu cũng không phát hiện ra trận động đất nào ở Ukraine trong những giờ qua.

Lời giải thích của nhà lãnh đạo Kiev đến trong bối cảnh Ukraine đang lên dây cót cho một cuộc phản công lớn nhằm vào Nga.

Trong thời gian qua, phương Tây đã tăng cường chuyển vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là xe tăng hạng nặng, với mỗi chiếc vào khoảng vài chục tấn. Đây là động thái nhằm giúp Ukraine gia tăng nguồn lực để chuẩn bị cho trận đánh lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây viện trợ quân sự sẽ chỉ khiến chiến sự kéo dài thêm và họ sẽ phá hủy các vũ khí do NATO cung cấp cho Ukraine.

Kiev hiện đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để phản công. Họ cần chứng minh cho phương Tây thấy rằng họ có khả năng chiến thắng Nga để tiếp tục được viện trợ quân sự. Việc trì hoãn phản công càng lâu có thể khiến Nga có thêm thời gian củng cố phòng tuyến hiệu quả hơn, khiến nỗ lực tấn công của Kiev càng gặp nhiều thách thức.

Theo Ukrainska Pravda