1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary ra "tối hậu thư" về viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Hungary sẽ không ủng hộ phân bổ thêm viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine nếu Kiev không từ bỏ thái độ "thù địch ngày càng tăng" với Hungary.

Hungary ra tối hậu thư về viện trợ cho Ukraine - 1

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: Reuters).

Tại một cuộc họp báo ở Vienna ngày 17/5, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, Ukraine đang thể hiện "thái độ ngày càng thù địch" với Hungary. Do vậy, ông cảnh báo, Hungary sẽ không ủng hộ việc phân bổ thêm viện trợ của EU cho Ukraine trừ khi Kiev từ bỏ thái độ này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Hungary chặn một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) trích từ Quỹ hòa bình châu Âu.

Chính quyền Budapest cho biết, quyết định này là bởi họ cần sự đảm bảo rằng quỹ trên sẽ không chỉ được sử dụng để viện trợ riêng cho Ukraine, mà phải mang tính toàn cầu.

Ngoại trưởng Szijjarto cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng giữa Hungary và Ukraine, bao gồm việc Kiev đưa OTP Bank Nyrt - ngân hàng lớn nhất của Hungary - vào danh sách "tài trợ xung đột quốc tế" do duy trì quan hệ làm ăn với Nga.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chừng nào Ukraine còn liệt kê OTP vào danh sách tài trợ xung đột quốc tế, chúng tôi không thể ủng hộ các quyết định viện trợ kinh tế, tài chính của EU và các thành viên cho Ukraine", ông Szijjarto nói. Ông khẳng định, ngân hàng OTP không vi phạm luật pháp quốc tế hay bất cứ biện pháp trừng phạt nào của phương Tây nhằm vào Nga.

Một vấn đề khác là tin tức gần đây cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có ý định cho nổ tung một đường ống dẫn dầu từ Nga đến Hungary qua lãnh thổ Ukraine.

"Một mối đe dọa như vậy đi ngược lại lợi ích chủ quyền của Hungary bởi vì an ninh nguồn cung năng lượng là vấn đề chủ quyền. Nếu ai đó kêu gọi phá hủy nguồn cung năng lượng của Hungary, đó có nghĩa là tấn công chủ quyền Hungary", nhà ngoại giao Szijjarto nêu rõ.

Hungary là một trong các thành viên EU giữ quan điểm trung lập về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nước này từ chối viện trợ quân sự cho Kiev, thậm chí, không cho phép vận chuyển khí tài qua Hungary. Ngoài ra, Budapest cũng liên tục phản đối các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, đặc biệt những biện pháp có thể ảnh hưởng đến kinh tế của Hungary.

Interfax dẫn lời một số quan chức cấp cao châu Âu cho biết, liên minh này tin rằng họ sẽ tìm được cách vượt qua phủ quyết của Hungary đối với gói viện trợ mới dành cho Ukraine cũng như gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga.

Một quan chức nhận định, động thái phản đối viện trợ hiện nay của Budapest chủ yếu để đối phó việc Ukraine đưa ngân hàng OTP vào danh sách trừng phạt.

"Chúng tôi sẽ làm những gì mà chúng tôi vẫn làm: đối thoại với nhau, trao đổi với Ukraine, với Hungary. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo tiếp tục viện trợ để Ukraine có thể giành chiến thắng. Để có được điều đó, chúng tôi phải đảm bảo hỗ trợ tài chính cho họ", quan chức trên nhấn mạnh.

Theo RT