1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công chuỗi nhà máy lọc dầu của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố sẽ tiếp thu hơn nữa kêu gọi của các nước phương Tây về việc ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga, nhưng với điều kiện họ phải tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev.

Ukraine nêu điều kiện ngừng tấn công chuỗi nhà máy lọc dầu của Nga - 1

Hỏa hoạn tại một cơ sở lọc dầu của Nga sau vụ tập kích của Ukraine (Ảnh: Moscow Times).

"Các nước phương Tây cần tính toán đến lợi ích của mình. Nếu họ nói: Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị (Ukraine) 7 tổ hợp phòng không Patriot, nhưng với một điều kiện, đừng làm việc này, đừng làm việc kia. Khi đó, chúng ta có chuyện để nói", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 14/4 cho biết.

Ông cho biết, Ukraine sẽ xem xét ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga theo đề nghị của phương Tây nếu các nước này đồng ý tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, nếu Ukraine không được nhận thêm tổ hợp phòng không hay gói viện trợ nào, khi đó, "sẽ không có chuyện gì để nói".

Ukraine đang thiếu trầm trọng hệ thống phòng không để bảo vệ hạ tầng quan trọng trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Nguồn viện trợ của phương Tây cho Ukraine đã bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đẩy mạnh phát triển vũ khí không người lái trong nước và tăng tần suất tấn công vào chuỗi nhà máy lọc dầu bên trong lãnh thổ Nga.

Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Washington lo ngại chiến dịch tấn công của Ukraine vào "huyết mạch kinh tế" Nga sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh, gây bất ổn cho thị trường dầu toàn cầu.

Bất chấp đề nghị của Mỹ, Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công này vừa nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga, vừa gây ảnh hưởng đến nguồn thu quan trọng của Moscow.

"Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình (cho các vụ tập kích qua biên giới). Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không được làm điều đó. Nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga, thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nói.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Reuters ước tính, đợt tấn công đã khiến năng lực lọc dầu của Nga giảm 14-15%.

Nga đã đáp trả bằng cách tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện của Ukraine, trong đó có vụ tập kích bằng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái hồi tuần trước.

Trong 2 năm xung đột, nhờ các hệ thống phòng không của phương Tây, Ukraine đã đối phó hiệu quả với chiến dịch tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng.

Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết, vài tuần trở lại đây, Nga đã thay đổi chiến thuật để gây thiệt hại lớn hơn cho Kiev trong bối cảnh Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, hệ thống phòng không.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk thừa nhận: "Họ đã thay đổi chiến thuật. Chỉ trong vài tuần, mọi nỗ lực cả năm trời của chúng tôi nhằm khôi phục hệ thống năng lượng bị hủy hoại chỉ trong vòng vài ngày, sau vài cuộc tập kích".

Ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng ở Kiev, cho biết chiến thuật mới của Nga là tấn công quy mô lớn vào một số mục tiêu nhất định.

"Thay vì tiếp tục tập trung tấn công vào hệ thống truyền tải của Ukraine, từ cuối tháng 3, Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng sản xuất năng lượng của chúng tôi", Maxim Timchenko, Giám đốc điều hành công ty điện tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK, phân tích.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine