1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lý giải khó bắn hạ tên lửa Nga oanh tạc thành phố cảng

Minh Phương

(Dân trí) - Với tốc độ bay trên 3.000km/h và khả năng bay cách mặt nước 10-15m khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa hành trình Oniks của Nga đang đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong việc phát hiện và phá hủy.

Ukraine lý giải khó bắn hạ tên lửa Nga oanh tạc thành phố cảng - 1

Lực lượng cứu hỏa đối phó với hỏa hoạn do vụ tập kích của Nga đêm 20/7 ở Odessa (Ảnh: Getty).

"Tên lửa Oniks được thiết kế để tiêu diệt tàu thuyền và tàu chiến. Nó bay với tốc độ rất nhanh, hơn 3.000km/h. Nó có thể tăng độ cao để tiết kiệm nhiên liệu khi di chuyển. Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa này có thể bay cách mặt nước 10-15m để tiêu diệt tàu, khiến các hệ thống phòng không khó phát hiện và bắn hạ", người phát ngôn của không quân Ukraine Yurii Ihnat ngày 20/7 cho biết.

Tuy nhiên, theo ông, các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine vẫn hiệu quả trong việc chống lại loại tên lửa này. "Đó là lý do tại sao chúng tôi thấy rằng không phải tên lửa Oniks nào cũng trúng mục tiêu", ông Ihnat nói.

Ông lưu ý rằng, Ukraine cần tăng cường an ninh cho khu vực phía nam và các thành phố cảng trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo. Ông cho biết, các hệ thống Patriot hoặc SAMP-T có thể được sử dụng để bảo vệ cho khu vực này.

Lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 18 trong số 38 mục tiêu trong cuộc không kích của Nga vào đêm 20/7. Trong đó, Nga đã bắn đi 7 tên lửa hành trình Oniks từ hệ thống tên lửa bờ biển Bastion tại bán đảo Crimea.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa các loại và gần 90 máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed trong 4 ngày liên tiếp để tấn công vào các thành phố Odessa, Mykolaiv và các khu vực khác ở miền Nam Ukraine.

"Các cuộc tấn công này đặc biệt nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển", người phát ngôn Bộ chỉ huy chiến dịch phía nam Ukraine Natalia Humeniuk xác nhận.

Nga bắt đầu tấn công các thành phố cảng của Ukraine gồm Odessa và Mykolaiv từ đêm 17/7. Giới chức Ukraine đánh giá đây là đợt tấn công dữ dội nhất của Moscow nhằm vào Odessa kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái, khiến nhiều hạ tầng cảng của Ukraine bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận quân đội nước này thực hiện một loạt cuộc tập kích nhằm vào các hạ tầng quan trọng ở 2 thành phố của Ukraine gồm nhà máy sản xuất xuồng tự sát, kho nhiên liệu, đạn dược. Moscow cho biết, động thái này nhằm đáp trả việc Kiev bị nghi đứng sau vụ tấn công cầu Crimea hôm 17/7 khiến 2 người thiệt mạng và một nhịp cầu bị sập.

Odessa có tầm quan trọng chiến lược ở miền Nam Ukraine. Ba cảng bao quanh Odessa là các cảng lớn nhất của Ukraine và bao gồm cảng nước sâu duy nhất của nước này.

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, bằng cách tập kích hạ tầng cảng khi Ukraine đang ở cao điểm thu hoạch ngũ cốc, Nga muốn gây sức ép về kinh tế lên Ukraine cũng như phương Tây.

Ngoài ý nghĩa về kinh tế, Odessa còn nằm rất gần các đô thị mà Nga hiện đang kiểm soát ở miền Nam Ukraine.

Theo Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine