1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên tiếng về việc đại sứ quán ở nước ngoài bị gửi 31 bưu kiện lạ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, các cơ sở ngoại giao của Kiev ở 15 nước đã bị gửi 31 gói hàng lạ trong suốt tuần qua.

Ukraine lên tiếng về việc đại sứ quán ở nước ngoài bị gửi 31 bưu kiện lạ - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba (Ảnh: RT).

RT đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết toàn bộ 31 gói hàng trên chứa các bộ phận động vật và được gửi đi từ các địa chỉ tại Đức. Một cơ sở ở Baden-Wurttemberg, Đức đã được sử dụng như địa chỉ nhận lại hàng của các bưu kiện khả nghi.

Tổng cộng, chính quyền Ukraine đã báo cáo 31 sự cố ở 15 quốc gia, với các gói hàng được gửi gần đây nhất được các đại sứ quán ở Italy, Romania, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

Trước đó, phía Ukraine cho hay, các gói hàng chứa bộ phận động vật và dính máu. Ông Kuleba gọi đây là một "chiến dịch đe dọa được lên kế hoạch bài bản".

Theo ông, thủ phạm khá cẩn thận khi không để lại dấu vết nào có thể làm lộ ADN hoặc bằng chứng pháp y nào khác, cho thấy mức độ chuyên nghiệp nhất định khi thực thi. Ngoài ra, hầu hết các bưu điện được sử dụng để gửi bưu kiện đều không được trang bị công nghệ giám sát video.

Ông Kuleba cho hay, các cơ sở ngoại giao của Ukraine đã "hoạt động dưới các biện pháp an ninh tăng cường" trong tuần qua, đồng thời cho biết thêm rằng các nhân viên ngoại giao đang làm việc với các kỹ thuật viên và chuyên gia pháp y để điều tra.

"Tôi không nhớ có bất kỳ trường hợp nào trong lịch sử mà nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán của một quốc gia lại bị nhằm mục tiêu hàng loạt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy", ông Kuleba cho biết, nhấn mạnh rằng hành động này sẽ không thể đe dọa được Ukraine.  

Tuần trước, Kiev đã ra lệnh thắt chặt an ninh cho các đại sứ quán, sau khi một lá thư chứa "vật liệu nổ" được chuyển đến phái bộ Ukraine ở Madrid, Tây Ban Nha. Các gói hàng đáng ngờ khác đã được chuyển đến đại sứ quán Mỹ ở Madrid, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, nơi ở của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một trung tâm vệ tinh tại căn cứ không quân Torrejon de Ardoz và nhà máy vũ khí Instalaza ở Zaragoza, nơi sản xuất súng phóng lựu dành cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cáo buộc Nga có liên quan tới các vụ bom thư, nhưng Moscow đã bác bỏ tuyên bố trên. Sau đó, các nhà điều tra Tây Ban Nha cũng đã loại trừ sự liên quan của Nga. Tây Ban Nha tin rằng tất cả các bức thư đều được gửi bởi một cá nhân duy nhất và vật liệu dễ cháy bên trong là loại thường thấy trong pháo hoa dân dụng.

Theo RT