1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại Nga "động binh", Mỹ rút người khỏi đại sứ quán ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo giảm số nhân viên tại Đại sứ quán ở Kiev, Ukraine, bắt đầu bằng việc rút các vị trí không thiết yếu và thân nhân của các nhà ngoại giao.

Lo ngại Nga động binh, Mỹ rút người khỏi đại sứ quán ở Ukraine - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine lệnh rút nhân viên không thiết yếu khỏi Ukraine (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/1 thông báo cho phép các nhân viên làm công việc không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev "tự nguyện" rời Ukraine. Ngoài ra, thành viên trong gia đình của các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev cũng được kêu gọi rời khỏi Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến "mối đe dọa liên tục từ hành động quân sự của Nga" khi đưa ra lời kêu gọi trên.

"Các công dân Mỹ tại Ukraine nên cân nhắc khởi hành ngay bây giờ bằng cách sử dụng các phương tiện giao thông thương mại hoặc các phương tiện tư nhân khác sẵn có", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo đi lại cấp cao nhất đối với Ukraine, yêu cầu công dân Mỹ không đến nước này, đồng thời lưu ý thông tin Nga có thể đang lên kế hoạch hành động quân sự với Ukraine.

Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã yêu cầu Bộ Ngoại giao cho phép đưa các nhân viên không thiết yếu rời khỏi Ukraine. Nguồn tin nói rằng Mỹ đã thông báo với Ukraine về khả năng bắt đầu di tản nhân viên từ tuần này, trong đó đối tượng di tản là các nhà ngoại giao và các thành viên trong gia đình họ.

New York Times dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết, vào ngày 5/1, 18 người trong đại sứ quán Nga ở Kiev, chủ yếu là vợ và con của các nhà ngoại giao Nga, đã lên xe trở về Moscow trong hành trình kéo dài 15 giờ. Vài ngày sau đó, khoảng 30 người trong đại sứ quán Nga ở Kiev và lãnh sự quán Nga ở Lviv, tây Ukraine cũng rời đi.

Quan chức an ninh Ukraine cũng cho biết, các nhà ngoại giao tại 2 lãnh sự quán khác của Nga cũng được thông báo chuẩn bị rời Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/1 đã lên tiếng bác tin rút các nhà ngoại giao cùng thân nhân khỏi Ukraine. Nga khẳng định đại sứ quán ở Kiev vẫn hoạt động bình thường, song không tiết lộ về hoạt động của các văn phòng lãnh sự Nga tại Ukraine.

Thông tin về việc Mỹ và Nga rút người khỏi Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang, sau khi Moscow bị cáo buộc điều khoảng 100.000 quân áp sát biên giới Ukraine nhằm chuẩn bị cho kế hoạch hành động quân sự với nước láng giềng.

Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến việc "động binh" với Ukraine. Moscow khẳng định động thái quân sự của nước này ở biên giới với Ukraine hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/1 đã tham dự cuộc họp với các quan chức phụ trách an ninh quốc gia, thảo luận về tình hình Ukraine và các biện pháp ứng phó với Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo nếu lực lượng bổ sung của Nga tiến vào Ukraine, Washington và đồng minh sẽ đáp trả quyết liệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ngày 23/1 thông báo Mỹ đã gửi lô vũ khí thứ 2 tới Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho nước này, đồng thời khẳng định đây không phải lô hàng cuối cùng. 2 lô vũ khí này là một phần trong thỏa thuận viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 200 triệu USD được Mỹ phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái.

Theo sputniknews.com