1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phóng tên lửa từ chiến hạm, tập kích Ukraine trên diện rộng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tiếp tục thực hiện chiến thuật "mưa hỏa lực" khi tấn công Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) từ nhiều hướng khác nhau.

Nga phóng tên lửa từ chiến hạm, tập kích Ukraine trên diện rộng - 1

Một vụ tập kích của Nga vào thành phố Zaporizhia vào tháng 10 năm ngoái (Ảnh minh họa: Reuters).

Không quân Ukraine thông báo, vào rạng sáng ngày 14/5, Nga đã mở cuộc tập kích Ukraine từ nhiều hướng khác nhau, sử dụng UAV Shahed-136/131 nghi do Iran sản xuất, tên lửa hành trình Kalibr bắn từ chiến hạm ở Biển Đen, và tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555/Kh-55 phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95.

Ukraine tuyên bố, nước này đã phá hủy thành công 3 tên lửa hành trình, 25 UAV của Nga, bao gồm 18 chiếc Shahed-136/131, 1 chiếc Lancet và 2 chiếc Orlan-10 và 3 tên lửa Kh-101/Kh-555/Kh-55.

"Trong ngày 13/5 và đầu ngày 14/5, lực lượng không quân chiến thuật của Lực lượng Phòng không đã thực hiện tới 50 lần xuất kích tấn công và bắn rơi máy bay của đối phương", thông báo viết.

Trước đó, vào đêm 13/5, còi báo động vang lên trên khắp các khu vực ở Ukraine khi Nga mở cuộc tập kích.

Tại khu vực thủ đô, Serhii Popko, lãnh đạo cơ quan Quản lý Quân sự Kiev nói rằng, toàn bộ các UAV Nga phóng vào khu vực này đã bị phòng không đánh chặn trước khi chúng bay tới thành phố.

"Đây là cuộc không kích lần thứ 7 vào thủ đô kể từ đầu tháng 5! Theo thông tin sơ bộ, trước nửa đêm, người Nga đã phóng máy bay không người lái trinh sát vào không phận xung quanh thủ đô rất có thể nhằm xác định vị trí của các tổ hợp phòng không của Ukraine. Tất cả các UAV di chuyển về phía Kiev đã bị phá hủy trước khi chúng bay vào thành phố", thông báo cho hay, nhấn mạnh không có thương vong trong cuộc tập kích ở Kiev.

Ngoài ra, Nga còn tập kích các mục tiêu của Ukraine ở Kharkov, Kherson, Ternopil...

Theo các chuyên gia, Nga trong thời gian qua đã thực hiện chiến thuật nhằm buộc phòng không Ukraine phải lộ diện. Họ thường dùng một vài UAV tập kích mở màn để thu hút sự chú ý của các nhóm phòng không Ukraine. Lúc này, radar phòng không sẽ được kích hoạt, hoặc vũ khí sẽ được khai hỏa để đánh chặn và dựa vào vũ khí trinh sát, Nga có thể nắm được vị trí Kiev triển khai tổ hợp phòng thủ. Lúc này Nga có thể sẽ thay đổi đường bay của UAV trong cuộc tấn công đợt 2 để né những khu vực này, hoặc bắn tên lửa dẫn đường nhằm phá hủy lá chắn phòng không đối phương.

Theo Ukrinform