1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Ukraine nói Nga không còn tiềm lực tấn công lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Theo tình báo Ukraine, Nga không còn khả năng để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nữa ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Ukraine.

Tướng Ukraine nói Nga không còn tiềm lực tấn công lớn - 1

Thiếu tướng Kyrlo Budanov - người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (Ảnh: Pravda).

Trả lời phỏng vấn Yahoo News hồi cuối tháng 4, Thiếu tướng Kyrlo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, cho biết: "Nga hiện giờ không còn tiềm lực quân sự, kinh tế hay chính trị để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Ukraine".

Theo ông Budanov, Nga đang tích trữ tên lửa để phòng thủ, nhưng kho dự trữ tên lửa của Moscow đang cạn kiệt dần. "Họ đang tìm cách tích trữ một số lượng nhất định để đối phó cuộc phản công của chúng ta, nhưng sự thật là kho dự trữ này gần như bằng không", quan chức tình báo Ukraine nói.

Ukraine được cho là đang lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Đến nay, Kiev vẫn khá kín tiếng về chiến lược phản công.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cuối tháng trước khẳng định, hoạt động chuẩn bị cho phản công đã hoàn tất và quân đội chỉ còn chờ mệnh lệnh.

Trong khi đó, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin nói, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu và sắp bước vào giai đoạn khốc liệt, có thể chỉ sau vài ngày nữa.

Giới phân tích quân sự đánh giá, cuộc phản công của Ukraine có thể là bước ngoặt bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định viện trợ của phương Tây. Dù cam kết hỗ trợ Kiev đến khi cần, nhưng các nước phương Tây khó có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine nếu cuộc chiến tiêu hao kéo dài.

Lãnh đạo Ukraine một mặt nói rằng chiến dịch phản công sẽ khiến Nga bất ngờ, song mặt khác kêu gọi dư luận không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào một cuộc phản công bởi Kiev có thể cần thêm những đợt tấn công khác nhằm giành lại lãnh thổ.

Tổng thống Séc Petr Pavel mới đây cảnh báo, Ukraine không nên vội vàng phản công bởi điều đó sẽ dẫn đến thất bại và những tổn thất lớn. Ông lập luận, quân đội Ukraine hiện nay không còn lợi thế bất ngờ như đợt phản công trước ở Kharkov và Kherson.

"Viễn cảnh cuộc phản công thất bại là vô cùng tai hại đối với Ukraine bởi họ sẽ không có cơ hội khác, ít nhất là trong năm nay. Viễn cảnh cuộc phản công thất bại là vô cùng tai hại đối với Ukraine bởi họ sẽ không có cơ hội khác, ít nhất là trong năm nay. Nó đòi hỏi rất nhiều về mặt trang bị nhân sự, hậu cần đạn dược, tài chính nhiên liệu. Chỉ có một cơ hội trong năm nay, vì vậy phải thành công", ông Pavel nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, Ukraine "không nên đánh giá thấp Nga". "Về khía cạnh phòng thủ, họ (Nga) không phải là không có khả năng. Tất nhiên, ở trong thế phòng thủ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Nga bởi Ukraine sẽ phải chịu thiệt hại nghiêm trọng ngay cả khi đã chuẩn bị tốt. Do vậy tấn công đối thủ như Nga là khó khăn và Moscow sẽ không bị bất ngờ lần thứ hai".

Theo Newsweek