1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Ukraine thăm Đức

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại thủ đô Berlin, bắt đầu chuyến thăm đến Đức, trong nỗ lực kêu gọi hỗ trợ từ quốc gia đầu tàu của châu Âu.

Tổng thống Ukraine thăm Đức - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: DW).

"Đã đến Berlin", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter vào rạng sáng 14/5, ngay sau khi kết thúc chuyến thăm đến Italy để gặp các quan chức nước này và Giáo hoàng Francis.

Đây sẽ là quốc gia thứ 9 Tổng thống Zelensky đến thăm kể từ khi Nga phát động cuộc chiến, sau Mỹ, Ba Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Phần Lan, Hà Lan và Italy.

Nhưng đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Đức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Lần gần nhất ông Zelensky thăm Đức là vào tháng 2/2022 khi tham dự sự kiện của Hội đồng Bảo an Munich ngay trước khi chiến tranh nổ ra.

Tại Đức, Tổng thống Zelensky dự kiến có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz.

Chuyến thăm lần này diễn ra giữa lúc chính phủ Đức công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine trị giá trị giá 2,7 tỷ euro (khoảng 3 tỷ USD).

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Đức, gói vũ khí mới này sẽ bao gồm 30 xe tăng Leopard 1, 15 xe tăng phòng không Gepard, hơn 200 UAV trinh sát và 4 hệ thống phòng không Iris-T.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh, sự đóng góp quý giá về vật chất quân sự cần thiết khẩn cấp này một lần nữa cho thấy rằng Đức rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine.

"Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc chiến khủng khiếp này kết thúc nhanh chóng... Do đó, Đức sẽ cung cấp mọi sự giúp đỡ có thể cho Ukraine miễn là cần thiết", ông nói thêm.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã do dự trong việc hỗ trợ Ukraine vào những tháng đầu của cuộc xung đột vì lo ngại vượt "lằn ranh đỏ" của Nga. Nhưng Berlin sau đó đã nhanh chóng trở thành một trong những nguồn cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự lớn nhất cho Kiev.

Vấn đề này cũng làm bùng nổ những tranh cãi trong nước. Một cuộc khảo sát của Ipsos hồi tháng 1 cho thấy, 56% người Đức cho rằng, nước này không đủ khả năng hỗ trợ tài chính cho Ukraine do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Theo DW