1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine cho rằng bất kỳ hoạt động nào ở biên giới Nga đều giúp cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga - 1

Cố vấn chính trị của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak (Ảnh: Reuters).

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy, nói rằng bất kỳ hoạt động nào có thể xảy ra của Ukraine tại "các khu vực biên giới Nga" sẽ tác động đến xã hội Nga và cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Ông Podolyak từ chối bình luận cụ thể về cuộc xâm nhập xuyên biên giới gần đây của lực lượng Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Ông nói rằng quân đội Ukraine sẽ cung cấp thông tin nếu cần thiết.

"Liệu các sự kiện ở khu vực biên giới này hay khu vực biên giới kia của Nga có tác động về mặt tâm lý đến xã hội (Nga) không? Chắc chắn là có", ông Podolyak phát biểu trên truyền hình quốc gia, ngụ ý rằng điều này sẽ tạo thêm áp lực cho Điện Kremlin.

"Khi chúng ta gia tăng tổn thất của Nga... khi tăng rủi ro chiến tranh của họ, chẳng hạn thiết bị quân sự bị phá hủy, mất lãnh thổ, mất người, điều này có ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận cuộc chiến của mình không? Chắc chắn là có", quan chức Ukraine nói thêm.

Đồng quan điểm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Podolyak nhấn mạnh rằng Ukraine phải tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga từ thế mạnh. Ukraine nói rằng họ muốn mời một đại diện của Nga đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai sắp tới, mặc dù Điện Kremlin vẫn chưa lên tiếng về việc tham dự.

Ukraine chủ yếu vẫn từ chối bình luận về việc họ tấn công vào vùng Kursk của Nga, trong bối cảnh Nga đang tăng cường các cuộc tấn công vào vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Theo thông tin ban đầu, các hoạt động giao tranh tập trung xung quanh Sudzha, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Kursk. Sudzha nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 10km. Thành phố Kursk nằm cách Sudzha 85km về phía đông bắc.

Các đối tác của Ukraine, gồm Mỹ và EU, đã ra hiệu rằng Kiev có quyền quyết định về các hành động quân sự của mình.

"Các đối tác của chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mọi thứ liên quan đến các hành động quân sự của Ukraine đều là quyền tối cao của chúng tôi và là một bước tiến tới việc hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt chiến tranh", ông Podolyak bình luận về tuyên bố của các đối tác.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/8 thông báo, lực lượng quân đội và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đang chặn đà tiến của các đơn vị Kiev ở các quận Sudzhansky và Korenevsky thuộc vùng Kursk, giáp với biên giới Ukraine.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine từ ngày 6/8 đã điều 1.000 quân xâm nhập vào khu vực Kursk ở biên giới 2 nước. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ viết: "Vào ngày 7/8, quân đội Ukraine đã tiến sâu tới 10km vào khu vực Kursk trong bối cảnh các hoạt động tấn công cơ giới vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Nga".

Nga chưa bình luận về thông tin của ISW nhưng tuyên bố đã gây ra thiệt hại nặng cho Ukraine.

Theo phía Moscow, kể từ khi cuộc tấn công vào Kursk diễn ra, Ukraine đã mất 660 binh sĩ và 82 thiết bị bọc thép, bao gồm 8 xe tăng, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe chiến đấu bọc thép và một xe công binh.

Nga thông báo đã tấn công các điểm tập trung quân và thiết bị của Ukraine, ngăn chặn Kiev xâm nhập sâu hơn vào khu vực Kursk. Ngoài ra, Nga nói đã không kích nhằm vào lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Sumy mà Moscow cho rằng chuẩn bị tiến vào Kursk.

Mặt khác, Nga cáo buộc rằng cuộc tấn công của Ukraine đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục dân thường, binh sĩ bị thương. Khoảng 3.000 người đã phải di tản khỏi khu vực biên giới.

Theo Kyiv Independent