1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine lên dây cót giành lại bán đảo Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Kiev đã lên kế hoạch khả thi để giành lại Crimea sau khi Nga sáp nhập bán đảo này năm 2014.

Ukraine lên dây cót giành lại bán đảo Crimea - 1

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Pravda).

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian được công bố hôm 24/7, tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Kiev đã có kế hoạch giành lại Crimea sau hơn một thập niên Nga sáp nhập bán đảo này.

Khi được hỏi kế hoạch này có thực sự khả thi không, tướng Ukraine nói: "Khả thi. Tất nhiên, đó là một bí mật quân sự lớn".

Theo ông Syrskyi, Nga buộc phải "rút hoàn toàn" khỏi cảng Sevastopol ở Crimea sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine. Kiev tuyên bố các phương tiện không người lái đã phá hủy khoảng 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy các cơ sở radar và tên lửa của Nga ở Crimea. Mục tiêu chính của Ukraine là phá hủy tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Tuy nhiên, tướng Syrskyi từ chối cho biết khi nào Ukraine đạt được mục tiêu này.

Tướng Syrskyi nói thêm rằng, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ làm "mọi cách có thể để đạt được đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991". Ông tuyên bố Ukraine biết cách đánh bại Nga.

"Tôi biết rằng chúng tôi sẽ thắng. Tôi biết mình phải làm điều đó như thế nào. Và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm được", tướng Syrskyi nhấn mạnh.

Tuy nhiên ông thừa nhận tình hình hiện "rất khó khăn". "Nga tấn công các vị trí của chúng tôi theo nhiều hướng. Liệu bước tiến của Nga có thể bị dừng lại? Tất nhiên là có. Trước hết, điều đó phụ thuộc vào những người lính dũng cảm, các sĩ quan của chúng tôi", ông nói.

Giữa lúc có nhiều hoài nghi về triển vọng giành được chiến thắng hoàn toàn của Ukraine, tướng Syrskyi ghi nhận nhiều diễn biến tích cực, trong đó máy bay chiến đấu F-16 sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Theo ông, F-16 sẽ cho phép Kiev hoạt động hiệu quả hơn trước tên lửa hành trình của Nga và tấn công các mục tiêu mặt đất một cách chính xác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn có những giới hạn đối với những gì F-16 có thể đạt được. Các tiêm kích này phải hoạt động cách tiền tuyến ít nhất 40km để tránh nguy cơ bị Moscow bắn hạ.

Tướng Ukraine thừa nhận Nga có "sức mạnh không quân vượt trội" và hệ thống phòng không "rất mạnh". Vì lý do này, Ukraine ngày càng chuyển sang sử dụng các hệ thống máy bay không người lái.

Ukraine sử dụng máy bay không người lái "rất hiệu quả" và đang thử nghiệm "hệ thống robot mặt đất" có thể cung cấp đạn dược hoặc giải cứu binh lính bị thương.

"Chúng tôi chiến đấu không phải bằng số lượng mà bằng chất lượng", ông Syrskyi nói, đồng thời cho biết máy bay không người lái đóng "vai trò lớn như pháo binh".

Ông cũng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng thành công máy bay không người lái tự sát tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Cho đến nay, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào "khoảng 200 cơ sở hạ tầng quan trọng" của Nga. Tất cả đều được kết nối với "hậu cần quân sự", bao gồm các nhà máy, bãi chứa nhiên liệu và kho đạn dược của Nga.

Theo Guardian