1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga ở Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea.

Lầu Năm Góc: Ukraine có thể sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga ở Crimea - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

"Tôi có thể nói rằng chính sách của chúng tôi về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga không thay đổi. Đó là vũ khí tầm xa phải được sử dụng trong lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 2/6.

Ông Ryder khẳng định, lập trường của Mỹ về việc quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga vẫn không thay đổi, nhưng điều này không áp dụng đối với các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về khả năng xảy ra các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, ông Ryder nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của Mỹ, bán đảo Crimea không phải là một phần của lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 cho biết, Washington chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, giáp biên giới Ukraine.

Ông Biden nói rằng, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine.

Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, trong đó có pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) có tầm bắn lên đến 300km.

Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300km cho Ukraine từ đầu năm nay. Ukraine đã cố gắng nhắm mục tiêu vào bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS, đáng chú ý nhất là vụ tấn công hồi cuối tháng 5. 

Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola O Meatchuk hôm 2/7 cho biết quân đội nước này đã thực hiện một "cuộc tấn công hủy diệt" vào kho đạn dược của Nga ở Crimea.

Trước hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington vào tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 2/7. Khi bắt đầu cuộc họp, ông Austin cho biết "Mỹ sẽ sớm công bố hơn 2,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine".

Đáp lại, ông Umerov cảm ơn ông Austin vì sự giúp đỡ của Washington, đồng thời nói rằng "với sự hỗ trợ đó, Ukraine sẽ ngăn chặn Nga và chấm dứt hành động tấn công".

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 51 tỷ USD hỗ trợ quân sự kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.  

Theo Avia Pro, Kyiv Post