1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dội tên lửa dồn dập, phá hủy loạt "Rồng lửa" Nga ở Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố tấn công đồng loạt các hệ thống phòng không S-300, S-400 tiên tiến của Nga ở bán đảo Crimea.

Ukraine dội tên lửa dồn dập, phá hủy loạt Rồng lửa Nga ở Crimea - 1

Hệ thống tên lửa S-400 khai hỏa ở Nga năm 2020 (Ảnh: AFP).

"Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tập kích thành công một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của đối phương gần Dzhankoi và hai hệ thống tên lửa phòng không S-300 của đối phương gần Chornomorske và Yevpatoriia trong đêm", Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo hôm 10/6.

"Lực lượng phòng không của Nga ở Crimea đã bị tổn thất nặng nề do lực lượng phòng vệ (Ukraine) đã tập kích thành công", thông báo cho biết thêm.

Theo lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng Nga đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa nào của Ukraine nhằm vào Crimea.

"Không có tên lửa nào do chúng tôi phóng đi mà lực lượng phòng không "hiệu quả cao" của đối phương đánh chặn được", lực lượng Ukraine tuyên bố.

Các radar của các hệ thống S-300/S-400 được cho là ngay lập tức ngừng hoạt động sau khi tên lửa Ukraine tấn công vào các khu vực trên bán đảo Crimea.

Lực lượng Nga đã đóng cửa cầu Kerch, cây cầu nối bán đảo Crimea và đất liền Nga. Các tài khoản mạng xã hội địa phương cũng đưa tin về các vụ nổ.

Hỏa hoạn đã được báo cáo ở các khu vực Dzhankoy, Feodosia và Chornomorske ở Crimea. 

Crimea đã được củng cố mạnh mẽ trong 10 năm qua sau khi sáp nhập vào Nga năm 2014 và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của quân đội Nga. Đây là nơi có cảng Sevastopol, khu vực đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga.

Crimea cũng đóng vai trò là trung tâm hậu cần và tuyến đường cung cấp quân sự quan trọng đến miền nam Ukraine, đồng thời là nơi Nga phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu của Kiev.

Ukraine trong thời gian qua đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào Crimea và tuyên bố đã làm suy yếu Hạm đội Biển Đen của Nga. Kiev cũng tấn công vào cảng Sevastopol và cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Các cuộc tấn công này đã sử dụng vũ khí như xuồng không người lái, máy bay không người lái, tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp cung cấp.

"Rồng lửa" S-300, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Liên Xô, được thiết kế để chống lại máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 25m đến 27km, với tầm bắn lên tới 100km.

Khi được tập hợp lại với nhau, các hệ thống S-300 bảo vệ hiệu quả các khu vực rộng lớn khỏi các mối đe dọa trên không. S-300 được công nhận là một trong những hệ thống tên lửa phòng không uy lực của Nga.

Ngoài ra, Nga cũng triển khai S-400 cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác nhằm biến bán đảo này thành "pháo đài bất khả xâm phạm". Moscow từng tuyên bố, toàn bộ không phận Crimea được bảo vệ bằng "hệ thống tên lửa phòng không S-400 hiện đại nhất thế giới".

S-400 Triumf là hệ thống đất đối không di động, tầm xa. Tên lửa đánh chặn S-400 có tầm bắn ước tính khoảng 400km và tiêu diệt được máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như máy bay không người lái. Một tổ hợp S-400 được trang bị 4 loại tên lửa khác nhau, có thể tiến công tới 36 mục tiêu cùng lúc.

Theo Kyiv Post