1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kiểm soát tuyến đường huyết mạch ở miền Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố giành lại phần lớn con đường quan trọng nối hai thị trấn do Nga kiểm soát ở miền Đông.

Ukraine kiểm soát tuyến đường huyết mạch ở miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị bắn súng cối về phía tiền tuyến tại vùng Kharkov, Ukraine ngày 25/10 (Ảnh: Reuters).

"Con đường từ Svatove đến Kreminna đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Các binh sĩ của chúng tôi đang tiến công từng ngày", ông Serhiy Gaidai, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Lugansk của Ukraine, hôm 28/10 cho biết.

Trước đó, một quan chức thuộc phe ly khai ở Lugansk nói rằng, giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở Kreminna và Svatove. Hai thị trấn này trở thành tiền tuyến sau khi Ukraine đẩy lùi quân đội Nga khỏi vùng Kharkov lân cận hồi tháng 9.

Nga và phe ly khai kiểm soát phần lớn Lugansk và tuyên bố sáp nhập vùng này vào Nga từ đầu tháng 10 cùng với 3 tỉnh khác gồm Donetsk, Kherson, Zaporizhia sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Bất chấp tuyên bố đó, Ukraine tiếp tục đẩy mạnh phản công để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở cả miền Đông và miền Nam.

Andrey Bayevsky, một quan chức vùng ly khai Donetsk, cho hay quân đội Ukraine bố trí dọc đường liên lạc ở tỉnh này gần như chuyển hoàn toàn sang sử dụng các tổ hợp pháo tầm xa nhất.

"Đối phương sử dụng gần như hoàn toàn các tổ hợp pháo cỡ nòng 152mm và 155mm. Họ cũng tiếp tục khai hỏa những tổ hợp BM-21 Grad và HIMARS từ khoảng cách xa nhất có thể", ông Bayevsky nói.

Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là các tổ hợp phòng không hiện đại nhằm đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm đến hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 8. Sau những bước tiến đáng kể ở Kharkov, Đông Bắc nước này, quân đội Ukraine tiếp tục phản công mạnh ở cả miền Đông và miền Nam.

Các nguồn tin quân sự nói rằng, Ukraine đang tập hợp lực lượng ở bờ tây sông Dnipro để chuẩn bị cho một "trận đánh lớn" nhằm giành lại Kherson, khu vực quan trọng ở miền Nam.

Cùng lúc đó, Nga cũng tăng cường phòng thủ cho Kherson, sơ tán hàng chục nghìn người dân, đưa thêm lực lượng quân sự tới đây. Chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm hôm nay thông báo, quá trình sơ tán dân thường đã hoàn tất. Vladimir Saldo, một quan chức Kherson, cho hay ít nhất 70.000 người dân đã sơ tán trong vòng một tuần qua.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua cho biết, Nga hoàn tất lệnh động viên một phần và huy động 300.000 quân nhân. Độ tuổi trung bình của các quân nhân Nga trong đợt động viên này là 35 và quân đội Nga chỉ chấp nhận đơn xin nhập ngũ của những người tình nguyện.

Trong số 300.000 lính dự bị được huy động, 218.000 tân binh đang được huấn luyện, 82.000 quân nhân đã hoàn thành khóa đào tạo và sẽ triển khai đến Ukraine tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine