1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine không chấp nhận "bị đứng ngoài", nêu loạt yêu cầu về an ninh

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phác thảo danh sách các đảm bảo an ninh mà ông muốn đưa vào thỏa thuận hòa bình khi Nga và Mỹ chuẩn bị tiến hành đàm phán.

Ukraine không chấp nhận bị đứng ngoài, nêu loạt yêu cầu về an ninh - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Zelensky đã phác thảo danh sách các đảm bảo an ninh mà ông muốn đưa vào thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông nhấn mạnh nhu cầu viện trợ quân sự đáng kể, tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức và các biện pháp bảo vệ tương tự Israel.

Theo ông Zelensky, các đảm bảo này bao gồm một "gói tên lửa mạnh" được triển khai tại Ukraine mà ông tuyên bố, Kiev sẽ chỉ sử dụng nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công. Ông cũng yêu cầu một "đội quân lớn" có thể sánh ngang với Nga cũng như tư cách thành viên "ngay lập tức" của Ukraine trong EU.

Ông Zelensky cũng yêu cầu đảm bảo an ninh tương tự những gì Israel được nhận.

"Chúng tôi thực sự không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng khi Iran tấn công Israel thì Mỹ, Pháp, Anh và một số nước khác đã bắt đầu bảo vệ người dân Israel", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Israel không phải là thành viên NATO, nhưng vẫn được bảo vệ. Ông cho rằng Kiev nên được bảo vệ tương tự, dường như ám chỉ rằng các thành viên NATO nên cam kết bắn hạ tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước, ông Zelensky cũng đưa ra yêu cầu tương tự sau khi Mỹ nói rằng mục tiêu gia nhập NATO của Kiev là "không thực tế". Sau đó, ông Zelensky tuyên bố Kiev sẽ cần một đội quân gồm khoảng 1,5 triệu binh sĩ nếu không trở thành thành viên của NATO.

Những yêu cầu của ông Zelensky được đưa ra khi Nga và Mỹ dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả rập Xê út vào ngày 18/2, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky tuyên bố không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có sự tham gia trực tiếp của Kiev, đồng thời nhắc lại danh sách các đảm bảo an ninh mà ông kỳ vọng sẽ được đưa vào một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

"Ukraine coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine là những cuộc đàm phán không có kết quả, và chúng tôi không thể công nhận bất kỳ thỏa thuận nào về chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, mặc dù Washington cam kết thúc đẩy hòa bình, nhưng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ không được đưa ra thảo luận.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng EU nên đóng vai trò tích cực hơn trong việc đảm bảo an ninh khu vực, đồng thời loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, ông cũng sẵn sàng cho phép các đồng minh châu Âu mua vũ khí của Mỹ để bảo vệ Kiev.

Trong khi đó, Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào cũng phải giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm tình trạng trung lập của Ukraine và việc công nhận thực tế lãnh thổ mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ gặp nhau vào cuối tháng này.

Việc thúc đẩy nhanh chóng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào tuần trước, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiến hành các cuộc đàm phán về cuộc xung đột Ukraine.

Ukraine và các nước châu Âu lo ngại họ có thể bị gạt ra ngoài cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ukraine nhiều lần tuyên bố muốn hợp tác với Mỹ và châu Âu để đưa ra một chiến lược chung trước bất kỳ cuộc họp nào giữa Tổng thống Trump và Putin.

Theo RT