1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga đã loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

Nga tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine - 1

Lính Nga khai hỏa về phía Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 17/2 tuyên bố sẽ không có cuộc thảo luận nào về việc nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine.

"Các nhượng bộ lãnh thổ đối với nơi hiện được gọi là Ukraine đã được lãnh đạo Liên Xô đưa ra trong quá trình thành lập Liên Xô", ông Lavrov nói, đồng thời chỉ trích gay gắt nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản của nước này.

"Chúng tôi nên nhượng bộ như thế nào, với người dân Nga hay với đất hiếm?", ông Lavrov nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn Ukraine cung cấp đất hiếm cho Mỹ để đổi lấy việc hỗ trợ tài chính cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine đang xem xét đề xuất này của Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với Ukraine rằng ông muốn nhận được một khoản "tương đương 500 tỷ USD giá trị đất hiếm" để đổi lấy "hơn 300 tỷ USD" viện trợ quân sự mà Washington đã cung cấp cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022.

Tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Lavrov về việc nhượng bộ lãnh thổ được đưa ra khi ông và Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Yury Ushakov, sẽ tới Ả rập Xê út để gặp đội ngũ quan chức của Tổng thống Trump vào ngày 18/2.

Cuộc gặp của hai phái đoàn Nga - Mỹ sẽ tập trung vào việc xây dựng lại quan hệ song phương, bao gồm các cuộc đàm phán sắp tới về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, phái đoàn Nga sẽ đàm phán với Mỹ tại Ả rập Xê út, chủ yếu tìm hiểu chính quyền Trump đang đề xuất những gì để giải quyết xung đột Ukraine.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin nghiêm túc về việc thực hiện một thỏa thuận với chính quyền Trump, nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.

Tổng thống Putin được cho là sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận với Tổng thống Trump, nhưng sẽ từ chối nhượng bộ lãnh thổ và sẽ yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Nga tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine - 2

Vị trí các khu vực ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia (Ảnh: Aljazeera).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận lực lượng Nga kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong đó có 4 khu vực trên đất liền gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 khu vực này cùng bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Nga đã kiểm soát Crimea kể từ năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Moscow đã kiểm soát.

Nga đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ trên như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố lực lượng Kiev đang kiểm soát khoảng 500km2 lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk.

Ukraine mở chiến dịch tấn công Kursk từ tháng 8/2024. Đến nay, Nga đã lấy lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk do Ukraine kiểm soát.

Ukraine coi vùng lãnh thổ kiểm soát ở Kursk là quân bài mặc cả chiến lược trong các cuộc đàm phán với Nga trong tương lai.

Theo RT