1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kêu gọi LHQ họp khẩn về kế hoạch vũ khí hạt nhân của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) họp khẩn sau khi Nga tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Ukraine kêu gọi LHQ họp khẩn về kế hoạch vũ khí hạt nhân của Nga - 1

Phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/2, trước thời điểm đánh dấu một năm xung đột Nga - Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về ý định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus là một bước khiêu khích nữa làm suy yếu các nỗ lực giải trừ hạt nhân và toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm 26/3.

Ukraine cũng kêu gọi Belarus ngăn cản các kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước này.

"Ukraine kêu gọi Belarus ngăn chặn việc thực hiện các ý định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gây ra hậu quả thảm khốc cho tương lai của họ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm.

Kiev cũng kêu gọi Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo chính quyền Belarus về "hậu quả lâu dài" nếu họ tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ của mình.

"Ukraine kỳ vọng Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bất thường ngay lập tức vì mục tiêu này", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao Ukraine cũng "kêu gọi tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế bày tỏ sự phản đối" đối với "các hành động khiêu khích hạt nhân" mới nhất của Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/3 thông báo, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus - nước láng giềng kiêm đồng minh thân cận của Nga.

Ông Putin nói rằng, Nga đã chuyển giao một số hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Belarus, quốc gia có biên giới với 3 thành viên NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia. Ông cho biết Nga sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện sử dụng từ ngày 3/4 và dự kiến hoàn thành việc xây dựng một kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt trên lãnh thổ Belarus vào ngày 1/7.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Belarus từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus, do vậy "điều này không có gì bất thường". Ông Putin cũng khẳng định động thái này của Moscow tương tự việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

NATO chỉ trích Nga vì các tuyên bố hạt nhân "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Lithuania cho biết nước này sẽ kêu gọi các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga để đáp trả kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow ở Belarus.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Nga về việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật vào Belarus, Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: "Chúng tôi sẽ phải theo dõi và xem điều này sẽ đi đến đâu".

"Chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga thực hiện cam kết này, hoặc di chuyển bất kỳ vũ khí hạt nhân nào", ông Kirby nói thêm.

Theo Guardian