1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine hé lộ kế hoạch chiến thắng, nêu thời điểm có thể chấm dứt xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng giữa lúc xung đột leo thang với Nga.

Ukraine hé lộ kế hoạch chiến thắng, nêu thời điểm có thể chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nghị sĩ khi ông trình bày "kế hoạch chiến thắng" hôm 16/10 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine trước quốc hội nước này vào ngày 16/10, mặc dù vẫn còn một số phần được giữ bí mật.

Kế hoạch bao gồm 5 điểm: gia nhập NATO, khía cạnh quốc phòng, răn đe sự xâm nhập của Nga, tăng trưởng và hợp tác kinh tế, kiến trúc an ninh sau chiến tranh. Kế hoạch còn bao gồm 3 phụ lục bí mật đã được chia sẻ với các đối tác quốc tế.

"Tính cấp thiết của kế hoạch chiến thắng là cần thực hiện ngay lập tức. Các điểm nêu trong kế hoạch được trình bày chi tiết trong một mốc thời gian cụ thể. Nếu chúng ta bắt đầu hành động theo ý tưởng này và thực hiện kế hoạch chiến thắng cụ thể ngay bây giờ, chiến tranh có thể kết thúc vào năm tới", ông Zelensky phát biểu tại quốc hội trước sự chứng kiến của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, Giám đốc tình báo quân sự Kyrylo Budanov và các nhà ngoại giao phương Tây.

"Kế hoạch chiến thắng của Ukraine là một kế hoạch củng cố nhà nước và vị thế của chúng ta… đủ mạnh để chấm dứt chiến tranh… để đảm bảo rằng Ukraine có đủ sức mạnh", ông Zelensky nói.

"Kế hoạch này có thể được thực hiện. Nó phụ thuộc vào các đối tác của chúng ta. Tôi nhấn mạnh: phụ thuộc vào các đối tác. Nhưng chắc chắn không phụ thuộc vào Nga", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine là lời mời gia nhập NATO. Kiev đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022 nhưng vẫn chưa nhận được tín hiệu rõ ràng từ các đồng minh.

"Chúng tôi hiểu rằng tư cách thành viên NATO là vấn đề của tương lai, không phải hiện tại", ông Zelensky nói.

Điểm thứ hai được nhấn mạnh trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine là đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, chẳng hạn cuộc đột kích vào tỉnh Kursk của Nga được phát động vào đầu tháng 8. Điều này sẽ ngăn chặn việc tạo ra các "vùng đệm" có thể có trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết, việc hỗ trợ thêm cho nỗ lực xây dựng lực lượng bộ binh, phòng không, đầu tư quốc phòng, hỗ trợ tình báo và các viện trợ quân sự khác sẽ giúp củng cố Ukraine.

Điểm thứ ba trong kế hoạch chiến thắng liên quan đến răn đe phi hạt nhân, một phần trong số đó vẫn được giữ bí mật. Ukraine đề xuất một "gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ " nhằm bảo vệ đất nước khỏi nguy cơ bị tấn công trong tương lai. Điểm này đã được nêu chi tiết với các nhà lãnh đạo của Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Italy.

Điểm thứ tư đề cập đến việc Ukraine sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn uranium, titan và lithium, vốn mang lại tiềm năng tăng trưởng kinh tế cho Kiev và Liên minh châu Âu (EU). Ukraine đang đề xuất một thỏa thuận đặc biệt về đầu tư chung và sử dụng các nguồn tài nguyên này với EU và Mỹ.

Phần này còn kêu gọi tăng cường các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga để làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự.

Điểm thứ năm liên quan đến kiến trúc an ninh hậu chiến của Ukraine. Ông Zelensky cho biết Kiev có lực lượng quân sự quy mô lớn và giàu kinh nghiệm có thể củng cố NATO và an ninh của lục địa châu Âu.

"Nếu các đối tác đồng ý, sau chiến tranh, chúng tôi sẽ thay thế một số lực lượng quân sự Mỹ đóng tại châu Âu bằng các đơn vị Ukraine", tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky trước đó đã trình bày kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và dự kiến tiếp tục chia sẻ với các lãnh đạo quốc tế khác. Ông tin nếu kế hoạch được thực hiện đầy đủ có thể khiến Nga không thể đe dọa Ukraine hay bất cứ quốc gia châu Âu nào khác trong tương lai.

Theo Pravda