1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về kế hoạch chiến thắng của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định lại cam kết hỗ trợ của Washington dành cho Kiev sau khi nghe trình bày của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về "kế hoạch chiến thắng".

Tổng thống Mỹ Biden lên tiếng về kế hoạch chiến thắng của Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng cho biết, hôm 26/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm để thảo luận về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong cuộc gặp này, Tổng thống Biden nhấn mạnh lại cam kết tăng cường hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky trình bày "kế hoạch giành chiến thắng trước Nga".

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các khía cạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky và giao nhiệm vụ cho đội ngũ 2 bên tham gia tham vấn chuyên sâu về các bước tiếp theo.

"Ngay bây giờ, chúng ta phải củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường. Và đó là lý do tại sao hôm nay tôi tự hào công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 2,4 tỷ USD... Thứ hai, chúng tôi mong muốn giúp Ukraine thành công về lâu dài", Tổng thống Biden cho biết.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng lưu ý, Ukraine cần được hỗ trợ trên con đường trở thành thành viên EU và NATO, đồng thời tiếp tục cải cách để chống tham nhũng và củng cố nền dân chủ.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng Ukraine có đủ khả năng để tự vệ trước Nga trong tương lai, vì vậy tôi tự hào về các bước chúng ta đã thực hiện trong quan hệ đối tác trên các mặt trận này", ông Biden nói và đề cập đến việc ký kết các thỏa thuận an ninh với hơn 20 quốc gia.

Ông khẳng định thêm: "Vì vậy, với cả 2 hành động này, chúng tôi đang thể hiện rõ rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine trong hiện tại và tương lai, đồng thời chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận. Hai yếu tố này rất quan trọng đối với việc cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào. Hãy để tôi nói rõ: không phải Nga mà Ukraine sẽ chiếm ưu thế, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh bên các bạn trên mọi chặng đường".

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Biden, ông Zelensky cũng có cuộc gặp riêng với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Trong cuộc gặp này, bà Harris đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Bà cũng ngầm chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump với quan điểm Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

"Mọi quyết định liên quan đến cuộc chiến này phụ thuộc vào Ukraine. Tuy nhiên có một số người ở đất nước tôi lại muốn buộc Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, đề nghị họ chấp nhận trung lập, không liên kết an ninh với các quốc gia khác. Đó không phải những đề xuất hòa bình, mà là đề xuất đầu hàng", bà Harris nói.

Ứng viên đảng Dân chủ nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Mặt khác, bà nhấn mạnh, Nga có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng việc rút hết quân.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra "kế hoạch chiến thắng", trong đó có chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga, củng cố vị thế của Ukraine trên trường quốc tế và gia nhập NATO.

Theo Anadolu, Pravda