1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Phản ứng của Nga khi Ukraine tuyên bố xung đột sắp kết thúc

Bùi Ann

(Dân trí) - Trước tuyên bố của Kiev rằng xung đột sắp chấm dứt, Điện Kremlin nhấn mạnh chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ kết thúc khi Nga đạt được các mục tiêu bằng cách này hay cách khác.

Phản ứng của Nga khi Ukraine tuyên bố xung đột sắp kết thúc - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Mọi cuộc chiến tranh đều kết thúc trong hòa bình bằng cách này hay cách khác. Đối với chúng tôi, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài đạt được mục tiêu đã đề ra", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi bình luận về phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng xung đột giữa 2 nước sắp kết thúc.

Ông nhấn mạnh: "Ngay sau khi đạt được những mục tiêu đó bằng cách này hay cách khác, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn tất".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraiane Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang tiến gần đến hồi kết hơn nhiều người nghĩ. Ông cũng kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực cho Ukraine.

Những ngày gần đây, ông Zelensky và giới chức Ukraine đề cập đến "kế hoạch chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky sẽ trao đổi kế hoạch này với Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 ứng viên tổng thống nhân chuyến thăm Mỹ trong tuần này.

Theo The Times, "kế hoạch chiến thắng" của ông Zelensky bao gồm 4 điểm chính.

Thứ nhất là yêu cầu đảm bảo an ninh từ phương Tây, tương tự như hiệp ước phòng thủ chung mà các quốc gia thành viên NATO được hưởng.

Thứ hai là việc Ukraine tiếp tục hoạt động ở khu vực Kursk. Theo phía Ukraine, điều này sẽ củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán. 

Điểm thứ 3 bao gồm yêu cầu về cung cấp vũ khí hiện đại cụ thể. Các đối tác quốc tế của Ukraine không chỉ nên tiếp tục mà còn tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Trọng tâm được đặt vào việc cung cấp vũ khí hiện đại, chẳng hạn như xe tăng và máy bay, cho phép Ukraine duy trì khả năng phòng thủ.

Điểm thứ tư là hỗ trợ kinh tế, bao gồm việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng và nền kinh tế bị phá hủy của Ukraine hậu xung đột, xây dựng lại các thành phố, ngành công nghiệp và cải thiện cuộc sống của người dân Ukraine sẽ là những nhiệm vụ chính trong giai đoạn hậu chiến. 

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrii Yermak, đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York rằng, việc Ukraine được mời gia nhập NATO cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến thắng.

Ông kêu gọi tăng cường đầu tư vào sản xuất vũ khí của Ukraine và nhấn mạnh phương Tây cần bật đèn xanh cho Kiev tấn công vào sâu lãnh thổ Nga và sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Vào tháng 6, ông Putin tuyên bố rằng sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng để làm được điều này, Ukraine phải rút quân khỏi tất cả các khu vực đã sáp nhập vào Nga và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Đến nay, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang tiến về miền Đông, chiếm giữ một loạt các khu định cư trong nỗ lực giành toàn bộ khu vực Donbass.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine