1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine gọi dự bị quân khi "15.000 lính Nga đã chiếm Crimea"

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố sẽ vận động dự bị quân, sau khi Nga quyết định cho phép triển khai quân ở Ukraine. Có tin 15.000 lính Nga đã tham gia giúp chiếm được Crimea, cộng hòa tự trị của Ukraine.


15.000 lính Nga được cho là gia nhập cùng những lính lạ này đã chiếm được Crimea.

15.000 lính Nga được cho là gia nhập cùng những lính lạ này đã chiếm được Crimea.

Thông tin được người đứng đầu Hội đồng an ninh và quân sự quốc gia của Ukraine, ông Andriy Parubiy, cho biết vào ngày hôm nay 2/3. Phát biểu với các phóng viên, ông Andriy Parubiy cho biết Hội đồng đã lệnh cho Bộ Quốc phòng “kêu gọi tất cả binh lính các lực lượng vũ trang cần vào lúc này trên khắp Ukraine” và cho biết sự vận động này là “nhằm đảm bảo an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Ukraine trước đó đã đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng cảnh báo cao nhất và cảnh báo sự can thiệp quân sự của Nga sẽ dẫn đến chiến tranh. Động thái diễn ra ngay sau khi Tổng thống Putin được Thượng viện Nga bật đèn xanh cho triển khai quân ở quốc gia láng giềng.

Thông tin vào sáng ngày chủ nhật cho hay lính Nga đã thu giữ vũ khí ở một căn cứ radar và một cơ sở huấn luyện tại Cộng hòa tự trị Crimea, thuộc Ukraine. Tại đây các binh sỹ đã được kêu gọi đứng về phía các nhà lãnh đạo “hợp pháp” của bán đảo Crimea. Trong khi đó, những binh sỹ Nga khác cũng được cho là đã đưa vũ khí ra khỏi một trung tâm huấn luyện hải quân Ukraine ở thành phố cảng Sevastopol của Crimea.

Sau cuộc họp 3 giờ với các lãnh đạo an ninh và quân sự vào ngày thứ bảy, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết ông đã kêu gọi đàm phán và kêu gọi Nga rút quân về căn cứ ở vùng Crimea trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev. “Can thiệp quân sự sẽ là phát động chiến tranh và kết thúc mối quan hệ Nga-Ukraine”, ông Yatseniuk cảnh báo.

Trong khi đó, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết đã đặt các lực lượng vũ trang trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng trước nguy cơ “gây hấn cao”, khi 15.000 binh sỹ Nga được cho là đã gia nhập cùng những người chiếm Crimea.

Phát biểu trên truyền hình, ông Turchynov cho biết ông cũng lệnh thắt chặt an ninh ở các nhà máy hạt nhân, sân bay và các cơ sở hạ tầng chiến lược khác.

AFP dẫn lời các nhân chứng cho hay một nhóm lính Nga cũng đã bao vây khoảng 400 lính thủy đánh bộ Ukraine ở căn cứ của họ ở Feodosiya, thành phố cảng miền đông Crimea và kêu gọi họ đầu hàng, giao nộp vũ khí.

Còn Tổng thống Putin trong cuộc điện đàm 90 phút với Tổng thống Mỹ Obama vào tối thứ bảy, cho biết Nga có quyền bảo vệ các lợi ích của mình và những người nói tiếng Nga không chỉ ở Crimea mà ở cả miền đông Ukraine.

Ông Obama đã kêu gọi lực lượng Nga rút về căn cứ ở Crimea và không can thiệp ở bất kỳ nơi nào. Ông cũng cảnh báo ông Putin, Nga đối mặt với cô lập lớn hơn về kinh tế, chính trị. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm qua cho hay Nga đã phái 30 xe bọc thép chở quân và thêm 6.000 lính vào Crimea nhằm giúp những chiến binh ủng hộ thân Nga giành thêm độc lập khỏi giới lãnh đạo mới ủng hộ thân EU ở Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya cũng đã đệ lên NATO “yêu cầu xem xét mọi lựa chọn để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã họp khẩn cùng với 28 đại sứ vào 0h ngày hôm nay 2/3, trong khi Ngoại trưởng Anh dự kiến tới Kiev cũng vào ngày hôm nay để đàm phán với Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov.

Pháp, Canada gia nhập cùng Mỹ cảnh báo bỏ G8

Sau khi Nhà Trắng cho biết nhiều khả năng Tổng thống Obama và các lãnh đạo châu Âu không tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 6 tới ở Sochi, Nga, do Nga can thiệp vào Ukraine, Pháp và Canada là những nước tiếp theo có những động thái tương tự.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay đã kêu gọi chuẩn bị ngưng Hội nghị G8 vì “leo thang quân sự” của Nga ở bán đảo Crimea của Ukraine. “Pháp muốn công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh G8 Sochi bị ngưng cho đến khi các đối tác Nga trở lại những nguyên tắc thích hợp với G7 và G8”. Ngoại trưởng Pháp cũng lên án “leo thang quân sự của Nga” trên đài phát thanh Pháp.

Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 1/3 cũng dọa có thể gia nhập cùng với Washington, bỏ hội nghị G8 ở Nga vì xâm nhập quân sự của Nga ở Ukraine. Canada đã triệu đại sứ của mình ở Mátxcơva về nước.


Vũ Quý

Tổng hợp