1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine giải thích lý do không mua vũ khí Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nêu lý do nước này không trực tiếp mua vũ khí Trung Quốc để đối phó với Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 16 tháng qua.

Ukraine giải thích lý do không mua vũ khí Trung Quốc - 1

Một xe tăng của Ukraine ở khu vực Lugansk (Ảnh minh họa: AFP).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaly Deinega ngày 3/7 cho biết, Kiev không mua vũ khí Trung Quốc để tránh làm phật ý Mỹ.

"Chúng tôi không thể mua bất cứ thứ gì của Trung Quốc để không làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ", ông Deinega nói với hãng tin Ukraine Leviy Bereg khi thảo luận về tầm quan trọng của máy bay không người lái trong hoạt động tác chiến hiện đại.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Ukraine sử dụng UAV DJI Mavic do Trung Quốc sản xuất. Kiev sở hữu số lượng lớn UAV này từ đóng góp của các tình nguyện viên vì Bộ Quốc phòng Ukraine ở thế không mua chúng một cách trực tiếp.

Quan chức Ukraine thừa nhận Nga đang có lợi thế lớn hơn về UAV so với Kiev, nhưng tin rằng tình hình sẽ thay đổi.

"Mỗi ngày chúng tôi sẽ nhận được một số loại UAV mới. Hãy xem những gì chúng tôi đã có được trong một năm rưỡi của cuộc chiến: xuồng không người lái, thiết bị không người lái mặt đất", ông Deinega nói.

Ông nhấn mạnh rằng máy bay không người lái sẽ là nhân tố chính trong hoạt động tác chiến trong tương lai và Ukraine sẽ đóng vai trò là nguồn sáng tạo cho phương Tây.

"Trong tương lai chúng ta và người Nga sẽ có sự khác biệt về UAV như là với khí tài quân sự", ông Deinega nói, ám chỉ rằng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine hiện đại hơn những vũ khí của Nga.

"Máy bay không người lái của phương Tây sẽ đắt hơn máy bay không người lái của Nga, Iran và các quốc gia tương tự khác. Chúng sẽ đắt hơn, công nghệ tiên tiến hơn và chính xác hơn", ông Deinega nói.

Trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine, UAV trở thành một trong những vũ khí quan trọng.

Hồi đầu năm, cố vấn của bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko kêu gọi các bên viện trợ hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) để chống lại Nga.

"Chúng là siêu vũ khí tại đây. Chúng tôi sẽ chiến thắng nhanh hơn và thiệt hại ít hơn nếu chúng tôi có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn UAV trinh sát và tấn công", ông nói.

"Hoạt động cung cấp vũ khí, cung cấp đạn dược, đào tạo quân đội Ukraine là cơ sở để giải phóng các lãnh thổ của chúng tôi và ngăn chặn cuộc chiến. Ukraine cần sức mạnh chiến đấu trên không, điều đã được thảo luận rất nhiều gần đây. Và như tôi thường nói, đây là cuộc chiến UAV vì chúng là các siêu vũ khí ở đây", quan chức Ukraine nhấn mạnh.

Ngoài các UAV tự sản xuất, Ukraine hiện có một số loại UAV trong kho vũ khí như TB2 (Thổ Nhĩ Kỳ), Switchblade, Phoenix Ghost do Mỹ viện trợ. Mặt khác, Ukraine còn có UAV DJI Mavic 3 - dòng thiết bị thương mại cỡ nhỏ, dùng chủ yếu cho mục đích định vị các cuộc tấn công từ Nga hoặc được gài thuốc nổ để làm UAV tự sát. 

Hồi tháng 2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin Tổng tham mưu trưởng Valeriy Zaluzhnyi đã phê chuẩn quyết định thành lập một biệt đội tấn công UAV cảm tử đầu tiên của quân đội Ukraine. Đây cũng được cho là đơn vị UAV cảm tử đầu tiên được thành lập bởi một quân đội chính quy trên thế giới.

Theo RT