1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai UAV "thợ săn tàng hình" phá hủy căn cứ quân sự Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông Ukraine cho thấy UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga dường như đã được triển khai tới chiến trường tấn công mục tiêu.

Nga triển khai UAV thợ săn tàng hình phá hủy căn cứ quân sự Ukraine? - 1

UAV được cho là S-70 của Nga trên bầu trời Ukraine (Ảnh: PressTV).

Eurasian Times đưa tin, Nga dường như đã đưa một trong những UAV mới nhất trong kho vũ khí tới Ukraine. Truyền thông Ukraine đã đăng tải bức ảnh một UAV có hình dạng tương tự như S-70 Okhotnik bay trên bầu trời nước này.

Theo các nguồn tin, S-70 dường như đã thực hiện vụ tấn công vào cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Sumy. Chưa rõ thời điểm xảy ra vụ không kích, dù vào chiều 27/6, truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ xảy ra ở khu vực Sumy, Kremenchuk và Poltava.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, truyền thông Nga nói rằng, nước này đã và đang thử nghiệm ít nhất 2 UAV S-70. Vào giữa năm ngoái, theo RIA Novosti, S-70 đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên các loại đạn dẫn đường chính xác.

"Thợ săn" S-70 Okhotnik do tập đoàn Sukhoi của Nga chế tạo, có khả năng mang tên lửa và bom dẫn đường chính xác. Okhotnik được làm từ vật liệu đặc biệt và trang bị lớp phủ bên ngoài có khả năng "tàng hình" trước các hệ thống radar hiện đại. S-70 nặng trên 20 tấn, sải cánh dài 19m, và có tầm hoạt động 5.000-6.000km, tốc độ bay tối đa 920km/h.

S-70 được cho có thể mang tên lửa hành trình Kh-59Mk2, một phiên bản nâng cấp của dòng Kh-59. Kh-59Mk2 có tầm bắn tới 290km, mang theo đầu đạn nặng 227kg.

Ngoài ra, theo truyền thông Nga, UAV tấn công S-70 có thể mang tới 4 quả bom lượn Grom (Thunder) 9-A-7759 trong khoang chứa.

Một đặc điểm nổi bật của UAV này chính là khả năng kết hợp với tiêm kích có người lái Su-57 - máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại hàng đầu trong kho vũ khí Nga.

Theo các chuyên gia, trong kịch bản Su-57 và S-70 hiệp đồng tác chiến, chiếc UAV này sẽ đóng vai trò là thiết bị mang vũ khí, và sẽ giúp hỏa lực của Su-57 vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói rằng S-70 sẽ có nhiệm vụ "mở rộng mạng lưới radar của Su-57" và đóng vai trò trinh sát truy tìm mục tiêu để cung cấp tham số cho Su-57 khai hỏa. Vì vậy, S-70 có thể sẽ được triển khai theo chiến thuật bọc lót cho Su-57, đồng thời giúp tiêm kích thế hệ 5 tìm kiếm, loại bỏ các mục tiêu trên không.

Giới quan sát cho rằng, trong kịch bản tác chiến khác, Su-57 có thể duy trì cự ly cách xa các phương tiện bay của đối phương cũng như các mối đe dọa khác, và điều khiển S-70 thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí và tên lửa trang bị trên UAV. Chiến thuật này giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra thiệt hại về người khi Su-57 tham chiến.

Nga hồi tháng 10 năm ngoái xác nhận Su-57 đã tham gia vào chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Khi đó, tướng Nga Sergey Surovikin nói rằng, Su-57 tận dụng lợi thế của vũ khí tối tân khi được điều động tới Ukraine.

Việc Nga kết hợp Su-57 và S-70 có thể tạo ra một cặp "song sát" trên không, giúp Moscow tiếp tục duy trì ưu thế về không quân trước Ukraine trong tương lai.

Theo Eurasian Times