1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine gia tăng mua sắm thiết bị quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ

Cẩm Hà

(Dân trí) - Một báo cáo của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự của nước này cho Kiev đã tăng đáng kể trong tháng 1, giữa lúc có những lo ngại về hoạt động quân sự của Nga.

Ukraine gia tăng mua sắm thiết bị quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Một máy bay không người lái TB2 (Ảnh minh họa: AFP).

Báo Al Jazeera đưa tin, theo số liệu được Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 6/4, xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine đã tăng vọt trong quý đầu của năm 2022, với phần lớn doanh thu đạt được trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đất nước này.

Hiệp hội trên cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước đạt 59,8 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2022, cao hơn nhiều so với 1,9 triệu USD trong cùng kỳ năm trước, nhưng không nêu rõ loại vũ khí nào.

Ông Arda Mevlutoğlu, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, cho biết, Ukraine gần đây đã trở thành một trong những đối tác công nghiệp quốc phòng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này đã đặt hàng máy bay không người lái TB2, tàu hộ tống lớp Milgem của Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, hai nước đã ký kết một thỏa thuận về việc thành lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái TB2 nhân chuyến thăm của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới Kiev vào đầu tháng 2 và một số hợp đồng có quy mô nhỏ hơn.

Ngoài ra, một nguyên nhân khiến xuất khẩu tăng mạnh được cho là do Ukraine đặt hàng thêm đối với các sản phẩm nói trên, bao gồm cả đạn dược và thiết bị quân sự.

Ukraine đã đặt mua 16 máy bay không người lái TB2 hồi tháng 1 năm nay và trước đó đã mua ít nhất 20 chiếc, một số chiếc được triển khai vào năm ngoái trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn âm ỉ ở khu vực Donbass giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Tuy nhiên, trong khi gắn bó với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mối quan hệ hợp tác với Nga. Người Nga được cho là đã bày tỏ sự thất vọng với Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này bán máy bay không người lái TB2 cho Ukraine và cho đây là một hành động "cân bằng tinh vi" của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích hành động của Nga tại Ukraine, nhưng không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow giống các đồng minh khác trong khối NATO.

"Tổng thống Erdogan muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ thành người thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Để làm được như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải "trung lập", vì vậy nước này đã không tham gia nhiều cùng với NATO trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Thay vào đó, Ankara cho phép các công ty tư nhân bán viện trợ", Aaron Stein, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nói với Al Jazeera.

Các nhà quan sát cho biết Kiev sẽ tiếp tục mua các thiết bị quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chưa đi đến hồi kết và có thể ngay cả sau khi kết thúc xung đột.

Theo Al Jazeera