1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhu cầu từ Nga - Ukraine tăng cao, Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí nhập tịch

Thanh Thành

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tăng số tiền mà người nước ngoài phải đầu tư vào bất động sản để đủ điều kiện nhập quốc tịch, giữa lúc nhu cầu từ Nga - Ukraine tăng cao chưa từng có do xung đột leo thang.

Nhu cầu từ Nga - Ukraine tăng cao, Thổ Nhĩ Kỳ tăng phí nhập tịch - 1

Hàng triệu người Ukraine đã rơi vào đói nghèo và phải rời khỏi đất nước sau khi chiến sự xảy ra (Ảnh: AFP).

Người nước ngoài có thể trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ với điều kiện mua bất động sản trị giá ít nhất 400.000 USD, theo quy định mới được công bố hôm 14/5.

Trước đây, ngưỡng quy định này là 250.000 USD. Số tiền này phải được gửi vào một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sẽ được đổi lấy đồng liras qua Ngân hàng Trung ương.

Ông Ali Kemal Gurdal, người đứng đầu một công ty xây dựng ở tỉnh Antalya, tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 13/6. "Trong vài tháng qua, chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu nhập tịch tăng vọt, đặc biệt là từ người Nga và Ukraine", ông Gurdal nói.

Ông Gurdal cho biết thêm, các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu mở tài khoản bằng đồng rúp nhằm tăng doanh thu do có nhiều khách hàng từ Nga.

Các quốc gia khác, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã chứng kiến sự gia tăng làn sóng mua các tài sản giá trị của người Nga do mối lo sợ bị trừng phạt sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, vốn khiến phương Tây đã ra hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế và những người giàu có của nước này.

Công dân nước ngoài đã mua 14.344 ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ trong quý đầu tiên của năm nay, tăng 45% so với 1 năm trước đó. Ba quốc gia dẫn đầu trong xu hướng nhập tịch Thổ Nhĩ Kỳ là Iran, Iraq và Nga.

Theo dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, doanh số bán nhà cho khách hàng ngoại quốc đã tăng 55% trong tháng 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng cho khách hàng Nga cũng tăng 96%, trong khi doanh số bán cho người Ukraine tăng 85%.

Tuy nhiên, quyết định sửa đổi chính sách này bị phe đối lập chỉ trích vì đã thúc đẩy giá nhà tăng nhanh khi lạm phát phi mã ảnh hưởng đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình thường. Giá nhà thực ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao nhất trong hơn 11 năm qua.

Một nhóm các nghị sĩ phe đối lập đã đệ trình lên quốc hội vào tháng trước yêu cầu cấm bán tài sản cho người nước ngoài, ít nhất là trong tạm thời. Báo Sozcu dẫn lời nghị sĩ Mehmet Guzelmansur nói rằng, doanh số bán hàng đã "làm tăng giá nhà ở trong nước".

Theo Bloomberg