1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine gây quỹ mua vũ khí mật đối phó UAV của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Để đối phó các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga, Ukraine sẽ mua hệ thống phòng thủ bí mật.

Ukraine gây quỹ mua vũ khí mật đối phó UAV của Nga - 1

Lực lượng an ninh Ukraine dùng súng bắn hạ máy bay không người lái tập kích Kiev ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

Igor Lachenkov, một người tự xưng trên mạng xã hội là "người Ukraine có tầm ảnh hưởng", nói với đài Radio NV cuối tuần qua rằng ông đã phát động một chiến dịch gây quỹ với mục tiêu huy động khoảng 100 triệu hryvnia (2,7 triệu USD) để mua một hệ thống đánh chặn đối phó các UAV mang theo thiết bị nổ. Chiến dịch được khởi xướng sau khi Nga liên tiếp triển khai các cuộc tấn công bằng UAV vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine gần đây.

Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết, tính đến ngày 15/10, chiến dịch này đã huy động được 150 triệu hryvnia (hơn 4 triệu USD).

Tuy nhiên, vì lý do an ninh, ông Lachenkov không tiết lộ liệu "vũ khí bí mật" cho đến khi mua được nó. Ông giải thích, hệ thống này được cho là có thể đánh chặn UAV đang lao tới bằng tên lửa đất đối không hoặc tên lửa phòng không vác vai.

Gần đây, Nga tăng cường sử dụng UAV để tập kích ở Ukraine, đặc biệt là các đợt tấn công diện rộng đầu tuần trước và tuần này. Ukraine và các nước phương Tây tin rằng, Nga đã nâng cấp Shahed-136, một loại UAV tự sát do Iran chế tạo để có thể tận dụng chức năng điều khiển qua vệ tinh, dùng chúng cho các cuộc tập kích vào hạ tầng quan trọng của Ukraine. Đến nay, cả Nga và Iran đều bác bỏ cáo buộc cho rằng UAV do Tehran sản xuất tham chiến ở Ukraine.

Hiện chưa rõ "vũ khí bí mật" sẽ có chức năng nào để đối phó UAV tự sát, nhưng về lý thuyết, với vũ khí dẫn đường qua vệ tinh, chúng có thể bị "vô hiệu hóa" nếu bị đối phương gây nhiễu.

Đầu tháng này, Mỹ đã cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không bí mật. Tuy vậy, một số nhà quan sát cho rằng, hiện tại quân đội Mỹ không có biện pháp hiệu quả nào đối phó với những loại UAV như Shahed-136.

Hôm 17/10, lần thứ 3 trong vòng một tuần trở lại đây, Nga tiến hành tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi cho hay, vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, một số tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Mặt khác, ông cho biết, lực lượng an ninh Ukraine đã bắn rơi 36 trong tổng số 42 UAV tập kích Kiev hôm qua.

"Điều này cho thấy vụ tấn công không đạt được mục tiêu. Tôi cho rằng, mục tiêu của họ là làm được nhiều hơn so với vụ tập kích tuần trước, nhưng nó đã không xảy ra", ông Monastyrskyi.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói, lực lượng của nước này đã tấn công chính xác cao, diện rộng vào các mục tiêu dân sự và hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. "Trong cả ngày hôm nay, quân đội Nga tiếp tục tấn công bằng các vũ khí tầm xa chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào sở chỉ huy quân sự, hệ thống năng lượng của Ukraine. Đợt tấn công đánh trúng tất cả mục tiêu đề ra", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo RT, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine