1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ukraine đưa quân tiến vào biên giới Nga, Moscow cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố vụ tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk ở biên giới hai nước là hành vi "khủng bố".

Ukraine đưa quân tiến vào biên giới Nga, Moscow cảnh báo đanh thép - 1

Ngôi nhà bị hư hại mà Nga cáo buộc do Ukraine tấn công tại thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk, Nga hôm 6/8 (Ảnh: Reuters).

"Đây là một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào những người dân thường ôn hòa", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik hôm 7/8.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine gồm 300 binh sĩ và 30 xe bọc thép đã cố gắng vượt biên vào vùng Kursk của Nga. Theo phía Moscow, một nửa số xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy.

Moscow nói vụ tấn công xảy ra vào sáng 6/8 (theo giờ địa phương) tại khu vực Nikolayevo-Daryino và Oleshnya, dọc biên giới Nga - Ukraine. Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái trước khi triển khai 300 quân thuộc Lữ đoàn cơ giới số 22, với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 20 xe bọc thép khác.

Nga tuyên bố lực lượng biên phòng và thành viên cơ quan An ninh Liên bang Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Kiev, đồng thời bắn pháo vào phía đối phương ở khu vực biên giới và vào các mục tiêu Ukraine ở vùng Sumy.

Theo Moscow, quân đội Ukraine đã mất 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 3 xe bọc thép và 1 xe công binh rà phá bom mìn. Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 26 máy bay không người lái trên khu vực này.

Trước đó, truyền thông địa phương nói rằng thương vong của Ukraine trong vụ tấn công là 20 người.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, phó chỉ huy bộ phận quân sự và chính trị của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết, tình hình biên giới Nga - Ukraine ở vùng Kursk không nghiêm trọng và các đơn vị Ukraine đã bị đẩy lùi.

"Các trận chiến đang diễn ra dọc vùng Kursk của tuyến giao tranh, nơi đối thủ đã cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Nga và bị lực lượng của chúng tôi đẩy lùi. Tình hình không nghiêm trọng. Các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đang đẩy lùi đối thủ", tướng Nga xác nhận.

Theo ông Alaudinov, Ukraine đã sử dụng lực lượng dự bị cuối cùng để tấn công biên giới Nga ở vùng Kursk.

"Tôi nghĩ rằng trong những ngày tới, chúng ta sẽ phải xóa bỏ những nguồn lực này, những nguồn lực dự trữ cuối cùng mà đối thủ đã tích lũy", ông nhấn mạnh.

Ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk, cho biết tình hình "có thể kiểm soát được" và tất cả lực lượng ứng phó khẩn cấp đều trong tình trạng "báo động cao". Ông cũng kêu gọi người dân hiến máu để hỗ trợ y tế.

Khu vực này đã ghi nhận hàng chục cảnh báo không kích trong 24 giờ qua. Đến sáng nay 7/8, không có báo cáo nào về giao tranh trên bộ mới.

Ukraine thường xuyên bắn pháo và tên lửa vào lãnh thổ Nga. Kiev bị cáo buộc tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tấn công tầm xa, nhưng các cuộc đột kích trên bộ rất hiếm.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng cảnh báo việc các nước NATO gửi vũ khí tới Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga là hành động nguy hiểm, vì phản ứng của Moscow sẽ tàn khốc đến mức đẩy toàn bộ liên minh tham gia cuộc xung đột.

Theo Tass, Reuters