1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đồng ý để Nga giám sát đường ống khí đốt với EU

(Dân trí) - Ukraine vừa cho hay sẽ để các chuyên gia của Nga tham gia cùng các chuyên gia EU giám sát việc trung chuyển khí đốt cho EU chảy qua Ukraine. Động thái này được xem như là “chìa khóa” gỡ rối cho vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết “hiện đã có sự nhất trí về chi tiết cách thức giám sát. Đây là mấu chốt để dòng chảy khí đốt được nối lại”.

Nga đã kiên quyết cho biết chỉ nối lại việc cung cấp khí đốt cho EU bằng đường ống chảy qua Ukraine khi các quan chức nước này cũng có trong nhóm giám sát đường ống khí đốt. Nga đã khóa van tất cả các đường ống chảy qua Ukraine vào hôm thứ tư vừa qua, sau khi bất đồng về giá cả với nước láng giềng.

Các giám sát viên châu Âu sẽ đến Kiev vào ngày hôm nay. Valentyn Zemlyansky, người phát ngôn của công ty khí gas nhà nước Ukraine, Naftogaz, cho biết họ sẽ đi thị sát các trạm bơm khí gas cùng với các chuyên gia Nga.

Phan Anh
Theo AP