1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đang chọn thời điểm để tung toàn lực lượng phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc phản công của Ukraine đang vấp phải khó khăn nhưng Kiev vẫn còn lực lượng dự bị chờ thời điểm thích hợp để đưa vào phản công, tạo hiệu quả trên chiến trường, một quan chức Mỹ cho hay.

Ukraine đang chọn thời điểm để tung toàn lực lượng phản công - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa (Ảnh minh họa: AP).

Theo RT, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 21/7 nói còn quá sớm để đánh giá về kết quả phản công của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng dù tổn thất lớn về lực lượng nhưng Kiev vẫn còn nguồn lực dự phòng đáng kể để tham chiến.

Khi được hỏi liệu có phải chiến dịch phản công thực sự của Ukraine chưa diễn ra hay không, ông Sullivan cho biết cuộc phản công bắt đầu "vào ngày mà người Ukraine đầu tiên phải đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm".

"Ukraine đối mặt với thương vong đáng kể về lực lượng trong cuộc phản công này và nó vẫn đang diễn ra. Thực sự, đây là một cuộc phản công đầy khó khăn. Chúng tôi cũng từng nói như vậy", ông Sullivan phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen.

Tuy nhiên, theo ông Sullivan, Ukraine vẫn còn nguồn lực đáng kể chưa tham chiến và Kiev đang cố chọn đúng thời điểm tung ra lực lượng này để có thể tạo được hiệu quả trên chiến trường.

"Vào thời điểm họ tung ra lực lượng dự phòng, chúng ta mới có thể thấy kết quả của cuộc phản công", ông Sullivan nói, đồng thời lưu ý rằng Washington đang tư vấn kỹ lưỡng với người Ukraine về thời điểm đó.

Tại diễn đàn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng giải thích tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến do chiến dịch khởi động muộn hơn kế hoạch.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố, trận đánh lớn vẫn ở phía trước bởi vì họ chưa tung hết lực lượng vào chiến trường. Kiev khẳng định, giai đoạn đầu của chiến dịch phản công chủ yếu để thăm dò các điểm yếu phòng thủ của Nga.

Đầu tuần này, các quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để đánh giá cuộc phản công của Ukraine thất bại. Họ cho biết Washington từ lâu đã dự đoán rằng chiến dịch phản công của Kiev sẽ đẫm máu và kéo dài.

Báo New York Times tuần trước đưa tin, sau khi mất tới 20% số vũ khí được triển khai trong cuộc phản công chỉ trong hai tuần, Tổng thống Zelensky đã tạm dừng chiến dịch để tích trữ đạn dược.

Trong khi đó, Nga nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và khiến các đồng minh, đối tác phương Tây thất vọng.

"Không gì có thể giúp được họ kể cả nguồn cung vũ khí khổng lồ của phương Tây như xe tăng, hệ thống pháo, xe bọc thép, tên lửa hay việc triển khai hàng nghìn lính đánh thuê, cố vấn nước ngoài, lực lượng ra sức tìm cách chọc thủng phòng tuyến của chúng ta", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 21/7.

Chủ nhân Điện Kremlin nói rằng, Ukraine đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ" trong chiến dịch phản công thất bại mà ông gọi là "tấn công tự sát" nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Theo ông, Ukraine đang cạn kiệt nhân lực và kho vũ khí của phương Tây cũng cạn dần, không thể đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine